Du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng 48,6% trong năm 2017

Quỳnh Như - 06:57, 28/12/2017

TheLEADERTổng cục Thống kê công bố, Việt Nam vừa đón du khách Trung Quốc thứ 4 triệu trong năm 2017, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng 48,6% trong năm 2017
Lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam dẫn đầu so với các nước khác.

Kể từ đầu năm, Việt Nam đón nhận tổng cộng 12,9 triệu du khách quốc tế, tăng 29% so với năm ngoái. Con số này hơi chênh một chút so với thống kê của Tổng cục Du lịch: 13 triệu khách quốc tế. 10,9 triệu khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, tăng 32,1%; 1,8 đến bằng đường bộ, tăng 19,5% và 258.800 đến bằng đường biển, giảm 9,1%.

Lượng du khách đến từ Hàn Quốc tăng trưởng ấn tượng nhất: 56,4%, tiếp đến là Trung Quốc 48,6% và Nga nối gót với 32,3%. Tuy nhiên, nếu tính lượng du khách, Hàn Quốc không thể so sánh được với Trung Quốc. Lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong năm 2017 khoảng 2 triệu, trong khi Trung Quốc gấp đôi (4 triệu), chiếm số lượng nhiều nhất.

Thời điểm du khách đổ vào Việt Nam ồ ạt nhất là ở Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 vừa qua. Đã có rất nhiều du khách từ các nước thành viên APEC như Trung Quốc, Úc, Nhật, châu Ấu và Đông Nam Á đến Việt Nam nhân dịp APEC.

Năm ngoái, Việt Nam đón 10 triệu du khách quốc tế, bao gồm 2,7 triệu du khách đến từ Trung Quốc, tăng 51,4% so với năm 2015.