5 gã khổng lồ công nghệ có giá trị hơn 3 nghìn tỷ USD

Linh Lan - 15:27, 01/11/2017

TheLEADER5 ông lớn công nghệ Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon và Facebook sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường toàn cầu.

5 gã khổng lồ công nghệ có giá trị hơn 3 nghìn tỷ USD
Ảnh: Getty Images

Amazon, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Microsoft đã làm cho phố Wall và Thung lũng Silicon kinh ngạc với báo cáo doanh thu mới nhất của họ vào tuần trước. Apple và Facebook cũng được thị trường kỳ vọng những con số ấn tượng tương tự khi công bố kết quả tài chính vào cuối tuần này.

Cổ phiếu của Apple (AAPL, Tech30) đang nhận được những đánh giá lạc quan với sự kiện mở bán iPhone X mới, hiện đã tăng 45% trong năm nay.

Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, cổ phiếu của Amazon đã tăng gần 50% và con số này của  Facebook là 55%. Cổ phiếu của tập đoàn Alphabet và Microsoft đều tăng hơn 30%.

5 loại cổ phiếu này thậm chí còn vượt trội hơn cả so với chỉ số Nasdaq với mức tăng 25% trong năm nay.

Trên thực tế, cả năm cổ phiếu đều đang được giao dịch gần hoặc ở mức cao nhất mọi thời đại. Apple hiện nay có giá trị đáng kinh ngạc là 870 tỷ USD. Nếu cổ phiếu tăng thêm 15% nữa, Apple sẽ có mức vốn hóa thị trường đạt 1.000 tỷ USD.

Trên thực tế, mỗi công ty trong số 5 gã khổng lồ công nghệ này đều có giá trị thị trường vượt quá nửa nghìn tỷ USD. Giá trị thị trường của Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon và Facebook gộp lại gần 3.300 tỷ USD, tăng mạnh so với mức khoảng 2,2 nghìn tỷ USD vào hai năm trước.

Các cổ phiếu đang tăng khi các chuyên gia pháp lý của Facebook, Google và Twitter chuẩn bị làm chứng trước Quốc hội về cách Nga sử dụng quảng cáo, bài đăng và video trên các trang web này để tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm ngoái.

Phố Wall dường như không quan tâm về các động thái truyền thông của Nga và ảnh hưởng của vụ việc này đối với tương lai của Facebook và trang YouTube của Google bởi dù sao, cả hai công ty vẫn sẽ tiếp tục thống trị thế giới quảng cáo trực tuyến và điện thoại di động.

Tương tự, những người hâm mộ Apple đang tập trung nhiều hơn vào nhu cầu về iPhone X và không thực sự quan tâm đến vấn đề doanh thu của iPhone 8 cũng như mối lo ngại chung rằng Apple đang quá phụ thuộc vào sản phẩm iPhone.

Nhưng nếu năm công ty này tiếp tục thu được lợi nhuận khổng lồ từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ như công nghệ điện toán đám mây của Amazon và Microsoft và công nghệ thực tế ảo của Facebook, Google và Apple, thì mức tăng trưởng của họ là không có giới hạn.