Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế carbon thấp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định như vậy tại kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 khai mạc hôm nay tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc gìn giữ đại dương xanh chỉ có được hòa bình, ổn định và hợp tác lan tỏa trên các vùng biển.
Dư luận đang rất quan tâm tới tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu tại ĐBSCL và vùng Tây Bắc khi mùa mưa đang tới.
Hợp tác giữa Novaland với các đối tác tư vấn và tài trợ vốn được kỳ vọng sẽ kéo thêm hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư khác vào Đồng bằng sông Cửu Long.
Đây là dự án theo hình thức đối tác công tư đầu tiên trong lĩnh vực chuyển hóa rác thải thành năng lượng sạch tại Việt Nam.
Chương trình sẽ tập trung đầu tư vào quản lý sử dụng đất, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và cơ sở hạ tầng nông thôn thích ứng khí hậu.
Hơn 90% các chuyên gia được khảo sát bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho rằng, các cuộc đối đầu về chính trị và kinh tế giữa các cường quốc trên thế giới sẽ xấu đi vào năm 2018. Gần 80% cho rằng nguy cơ chiến tranh đang tăng lên.
Mối liên kết giữa các quốc gia ngày càng lỏng lẻo, cùng với đó, sự chia rẽ trong xã hội ngày càng rộng mở.