Analytic
Hotline: 08887 08817

Ba bộ chung tay loại bỏ túi ni lông

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ đã trả lời bằng văn bản đối với chất vấn của đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) về các giải pháp khắc phục, đẩy lùi rác thải nhựa.

Đề xuất cấm nhập khẩu 13 loại phế liệu

Trước tình trạng một lượng lớn hàng phế liệu từ các nước phát triển tràn về khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc loại bỏ, hạn chế và tiến tới cấm nhập khẩu một số loại phế liệu trong tương lai là cần thiết.

Làm thế nào để dệt may Việt hái quả ngọt từ CPTPP?

CPTPP không phải chỉ toàn màu hồng, để có thể tận dụng lợi ích từ hiệp định này, doanh nghiệp dệt may Việt cần nghiên cứu nó thật kỹ.

Bộ Tài nguyên Môi trường bác bỏ tin Hà Nội ô nhiễm bụi thứ hai Đông Nam Á

Hàm lượng bụi siêu nhỏ ở Hà Nội vượt ngưỡng cho phép chỉ mang tính cục bộ và trong một số ngày.

Bộ Tài nguyên ra kết luận thanh tra dự án nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà

Hơn 6.800 m2 đất được Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng giao để đầu tư dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort chưa được ký hợp đồng thuê đất.

Triển lãm quốc tế về công nghệ xử lý môi trường tại TP. HCM

Triển lãm quốc tế Entech Vietnam 2019 do Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan - Hàn Quốc tổ chức sẽ diễn ra tại TP. HCM từ ngày 12 đến 14/6/2019.

Năm 2019, 100% KCN, KCX phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Đây là một trong 6 mục tiêu của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2019.

7 nội dung chính trong kế hoạch năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáng 8/1, tại Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nêu các nội chính của toàn ngành trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

5 nội dung chính nhằm thực hiện Thỏa thuận khí hậu Paris được Đoàn Việt Nam nêu tại COP 24

Kể từ khi Thoả thuận Paris lịch sử được thông qua ba năm trước đây, cộng đồng quốc đã nỗ lực cùng nhau xây dựng Chương trình công tác thực hiện Thoả thuận Paris, tuy nhiên, dự thảo này vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu giải pháp sử dụng than trộn cho sản xuất điện

Hôm nay, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các giải pháp cung cấp than cho sản xuất điện.