Theo AmCham, EuroCham, KoCham và USABC, kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế một cách an toàn cần phải được tiến hành ngay từ bây giờ để tránh đánh mất đi vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Chuyên gia của HSBC dự báo tỷ giá USD/VND sẽ giảm từ 22.750 vào cuối quý III xuống 22.525 vào cuối năm 2021, sau đó đảo chiều về mức 23.000 khi bước sang năm 2022.
HSBC điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam xuống mức 5,1%, phản ánh tác động nặng nề của đợt dịch thứ tư.
Hơn 100 nhà đầu tư Đài Loan đã tham gia hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư vào Việt Nam với chủ đề “Sau Covid-19, nắm bắt cơ hội đầu tư vào Việt Nam" ngày 9/9/2021. TNI Holdings Vietnam đã có phần trình bày ấn tượng về các cơ hội đầu tư vào Việt Nam.
Cùng với vốn đăng ký dự án FDI mới duy trì đà tăng, vốn điều chỉnh cũng đã tăng nhẹ trở lại sau khi giảm trong 7 tháng. Chỉ có góp vốn, mua cổ phần vẫn tiếp tục giảm, song mức giảm cũng đang được cải thiện dần.
Đợt bùng phát dịch Covid-19 cũng như sự thiếu hụt về nhân lực chất lượng cao đang cản trở kế hoạch thiết lập dây chuyển sản xuất mới tại Việt Nam của nhiều tập đoàn lớn.
Thụy Sỹ cam kết hỗ trợ gần 80 triệu USD trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2024 giúp Việt Nam điều chỉnh mô hình kinh tế theo hướng bền vững.
Diễn biến đợt dịch Covid-19 thứ 4 ngày càng phức tạp trong tháng 7/2021. Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu khi chỉ tăng nhẹ 1,5% so với tháng 6.
Ở kịch bản kém lạc quan nhất, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021 dự báo ở mức 5,1 - 5,3%.
Tổ công tác đặc biệt sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.