Trước một số thông tin tích cực gần đây, thị trường tiền kỹ thuật số đã xanh trở lại với tốc độ gia tăng phần lớn dưới 10%.
Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab cho rằng chính công nghệ mới sẽ tạo nên những nhà tiên phong về công nghệ và ai cũng có thể trở thành Google thứ hai.
Để không bị đào thải khỏi thị trường, như nhiều công ty tầm trung khác tại Việt Nam, Nutifood cũng buộc mình phải “nhúng mình” vào dòng chảy công nghệ và kỹ thuật số, nhất là trong hoạt động marketing và sale.
Với slogan "Người Việt Nam thích nói, Google thích nghe”, ông lớn công nghệ thế giới này đang phát triển một vài ứng dụng thú vị dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Google hiện đang đàm phán với một số công ty Trung Quốc như Tencent, Inspur Group để có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây tại đây.
Facebook mới đây đã tiến hành thiết lập một công ty con tại Trung Quốc, bất chấp việc bị cấm tại quốc gia này kể từ năm 2009.
Google mới đây cho biết sẽ ra mắt trò chơi trí tuệ nhân tạo (AI) trên ứng dựng WeChat của Tencent, tìm đường tái gia nhập thị trường tiêu dùng Trung Quốc.
Gã khổng lồ công nghệ Google mới đây cho biết sẽ rót 550 triệu USD vào công ty thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc trong nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại châu Á.
Dù tuổi đời còn trẻ, Mark Zuckerberg đã sở hữu khối tài sản khổng lồ và mức tích lũy mỗi ngày lên tới gần 6 triệu USD.
Alphabet, công ty mẹ của Google đã ghi nhận mức tăng trưởng danh thu quý cao nhất trong vòng gần bốn năm trở lại đây với 24%, cho thấy sự đổ xô của các nhà tiếp thị với dịch vụ của hãng này.