Analytic
Hotline: 08887 08817

IFC tìm người mua cổ phần Vietinbank giá trị hơn 8.000 tỷ đồng

Sau 7 năm, khoản đầu tư của IFC vào Vietinbank đã tăng hơn 2 lần tính theo giá trị VND.

Doanh nghiệp nữ chủ hết đau đầu vì vốn

Theo thống kê của Tổ chức tài chính quốc tế IFC, khả năng tiếp cận vốn của các nữ lãnh đạo doanh nghiệp SME tại Việt Nam thấp hơn nam giới ở vị trí tương đương, nguyên nhân xuất phát từ cả chủ quan và khách quan.

VPBank cùng IFC tài trợ 50 triệu USD cho Tập đoàn Tân Long

Gói tài trợ này nhằm giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long (Tập đoàn Tân Long) – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản – đa dạng hóa hoạt động thu mua nông sản.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thiếu khoảng 23 tỷ USD vốn mỗi năm

Có tới 70% số doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ có nhu cầu tài chính không được đáp ứng, khoản tài chính này tương đương 12% GDP mỗi năm.

IFC khuyến nghị 8 đột phá thu hút FDI thế hệ mới cho Việt Nam

Mặc dù dòng vốn FDI vào Việt Nam đã tăng gấp khoảng 10 lần, vượt qua hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong khu vực song hiệu ứng lan tỏa và các giá trị gia tăng mà dòng vốn này mang lại còn khá hạn chế.

IFC khẳng định hỗ trợ TP.HCM xây dựng thành phố thông minh

TP.HCM mong muốn tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) nghiên cứu hỗ trợ thành phố bằng những dự án cụ thể trong vấn đề xây dựng thành phố thông minh.

8 'ông lớn' đa quốc gia công bố kế hoạch chọn nhà cung cấp Việt Nam

Tám tập đoàn đa quốc gia gồm Bosch, Canon, Datalogic, Denso, Ford, General Electric, Panasonic và Toyota sẽ có chương trình hỗ trợ, đào tạo 45 doanh nghiệp Việt Nam để có cơ hội trở thành nhà cung cấp cho họ.

IFC trao giải thưởng cho VPBank sau 2 năm triển khai GTFP

Ngày 16/5, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã trao tặng giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 2017" cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Châu Á Thái Bình Dương có thể mất tới 4,5 nghìn tỷ USD vì bất bình đẳng giới

Theo McKinsey Global Institute, dù được xem là khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới, châu Á Thái Bình Dương vẫn chưa thể tận dụng hết được tiềm năng kinh tế bởi một trong nhiều vấn đề là bình đẳng giới.

Chỉ 20% người trưởng thành Việt Nam được tiếp cận với dịch vụ tài chính

Theo công ty Tài chính Quốc tế (IFC), tại Việt Nam, chỉ có một trong số năm người trưởng thành được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức và chỉ có 8% trong số họ có tiền tiết kiệm tại các tổ chức tài chính.