Chính phủ xác định phương châm hành động để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của năm 2019 là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả.
Trước những kết quả kinh tế, xã hội đã đạt được trong năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, không được chủ quan, say sưa với thành tích bởi đất nước còn đứng trước nhiều khó khăn.
Trong trung hạn, tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại theo xu hướng chung toàn cầu và được dự đoán ở mức 6,6% trong năm 2019 và 6,5% năm 2020.
Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong 4 - 8 quý tới không quá khó nhưng cần quan tâm đến tính bền vững về sau.
CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2018 tăng 3,45%, thấp hơn mức tăng 3,91% của cùng kỳ năm 2016.
Theo TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, triển vọng kinh tế nửa cuối năm 2018 có thể xấu hơn do tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp.
Trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua, những bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan điểm chủ đạo về điều hành trong thời gian tới của Chính phủ. Sau đây là toàn văn bài viết.
Sáng nay, 3/11, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2017.
Chậm giải ngân vốn đầu tư công được xem như một điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế năm 2017 nếu không có giải pháp kịp thời.