Nhiều dự báo cho thấy Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đề ra ở mức 6,5%.
Ngoài sản xuất và bán lẻ, Việt Nam cần theo dõi chặt chẽ diễn biến về xuất khẩu hàng hóa lẫn cam kết FDI sau đợt dịch Covid-19 mới nhất.
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng cần được tiến hành nhanh, đúng đối tượng và đúng liều lượng.
Bất chấp những thách thức đặt ra, Việt Nam vẫn gặt hái được nhiều thành tựu trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế, hứa hẹn sẽ tiến xa hơn nữa, vươn lên dẫn đầu khu vực ASEAN.
Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội ngày 10/11.
Nền tảng vĩ mô ổn định, duy trì được niềm tin từ phía người dân cũng như nhà đầu tư quốc tế là liều vắc xin giúp Việt Nam tránh được khủng hoảng dài hạn, chuẩn bị cho thời kỳ bùng nổ mạnh mẽ hơn, bắt kịp với thế giới.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là công tác ngăn ngừa dịch bệnh trên toàn thế giới.
Tâm lý tích cực của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã hồi phục nhờ hàng loạt biện pháp về kinh tế và y tế công cộng được cho là hiệu quả hàng đầu của Chính phủ.
Mặc dù kinh tế có sự tăng trưởng tốt, các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng dường như đang chậm lại và tồn tại không ít vấn đề, đòi hỏi sự cải cách thực tế và mang tính thị trường hơn nữa.
Trong khi số doanh nghiệp thành lập mới và số việc làm tạo mới không tăng nhiều so với quý IV/2018, số tạm ngưng hoạt động trong quý I/2019 lại cao bất thường, nhất là trong tháng Một với 23.082 doanh nghiệp, cao nhất trong mười năm trở lại đây.