Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nắng nóng kỷ lục diễn ra trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung trong những ngày vừa qua đã khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến.
Khi chưa thể tăng giá bán lẻ điện, tình hình tài chính của EVN có thể xấu đi nhanh hơn các doanh nghiệp khác cùng ngành do phụ thuộc nhiều vào nguồn thuỷ điện không ổn định.
Nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ làm nhiều thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải, tạo nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới điện cũng như trong gia đình.
EVN cảnh báo trong các tháng tới, phụ tải hệ thống điện có xu hướng tăng, và cao hơn kế hoạch đã được phê duyệt khi miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng.
Tiết giảm khả năng phát các nguồn năng lượng tái tạo là bắt buộc trong bối cảnh nguồn cung thay đổi khó dự báo, nhu cầu tiêu thụ điện giảm.
Liệu thế giới có đủ khả năng để duy trì được Bitcoin khi đồng tiền ảo này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức cũng như các ngân hàng trung ương cả tích cực lẫn tiêu cực.
Với tổng số vốn dự kiến là 36.410 tỷ đồng, chương trình điện khí hóa nông thôn hướng tới mục tiêu 100% số hộ dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận điện vào năm 2020.
Sự bùng nổ của năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió so với các nguồn điện truyền thống đang gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống điện.