Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Có thể áp dụng cơ chế 'máy chém' để cắt giảm giấy phép con

"Khi đã có rà soát, có danh mục điều kiện kinh doanh cần cắt giảm tại sao Nhà nước không quyết định được mà phải chờ các bộ, ngành thực hiện, Nhà nước cần phải chủ động trong việc này", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.

Hơn 50% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam muốn mở rộng đầu tư

Khoảng 60% doanh nghiệp thành viên của EuroCham kỳ vọng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đến hết năm 2018 sẽ tốt và 11% doanh nghiệp còn kỳ vọng đạt mức rất tốt.

Việt Nam tụt hạng môi trường kinh doanh, bị bỏ xa trong khu vực

Mặc dù có điểm số cao hơn năm ngoái nhưng Việt Nam vẫn tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam của doanh nghiệp châu Âu tăng cao

Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý II do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu công bố mới đây đã tăng 6 bậc so với quý trước, cho thấy sự lạc quan với tình hình kinh doanh tại Việt Nam đang tăng lên.

Chuyên gia bày cách giúp Việt Nam thoát kiếp gia công

Bên cạnh những thuận lợi về hấp dẫn đầu tư do hội nhập mang lại, doanh nghiệp Việt phải đối mặt với nhiều thách thức trong năng lực cạnh tranh, chi phí tuân thủ, đặc biệt là vị trí trong chuỗi cung ứng.

90% doanh nghiệp châu Âu muốn duy trì hoặc tăng đầu tư tại Việt Nam

Khảo sát mới nhất của EuroCham cho thấy các doanh nghiệp châu Âu hoặc có mối liên hệ với Châu Âu tại Việt Nam vẫn khá lạc quan về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam mặc dù không ở mức cao như năm 2016.

Thái Nguyên đang ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư lớn

Những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính đang đem lại cho Thái Nguyên sức hút riêng trong mắt các nhà đầu tư lớn.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên: 'Sẽ phải trả giá 5 hoặc 10 năm phát triển nếu doanh nghiệp mất niềm tin vào chính quyền'

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc, nếu không cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh một cách hiệu quả, nó sẽ trở thành rào cản, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Yên bình là vốn quý nhất

Muốn làm ăn để đất nước khấm khá hơn, đi nhanh hơn, vững mạnh hơn, bên cạnh môi trường đầu tư tốt, những chính sách thông thoáng còn rất cần sự bình yên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Hà Nội không vội, không xong'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Hà Nội đang phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là những yếu tố trực diện của môi trường đầu tư kinh doanh.