Samsung đáp iPhone X bằng tiết lộ về chiếc điện thoại có thể gấp lại được

Linh Lan - 17:17, 19/09/2017

TheLEADERSamsung Electronics hy vọng sẽ nhanh chóng vượt qua những thách thức công nghệ gần đây và tiết lộ sẽ tung ra thị trường thế hệ điện thoại thông minh có thể gập lại vào năm tới, với quyết tâm bảo vệ thị trường ngày càng mong manh của mình.

Samsung đáp iPhone X bằng tiết lộ về chiếc điện thoại có thể gấp lại được
Samsung lên kế hoạch ra mắt thế hệ điện thoại mới này vào năm tới. Nguồn: BGR

Ông Koh Dong-jin, chủ tịch bộ phận kinh doanh viễn thông di động của Samsung, cho biết chiếc điện thoại thông minh có thể gập lại này nằm trong "lộ trình" chiến lược sản phẩm mới của tập đoàn.

Samsung lên kế hoạch ra mắt thế hệ điện thoại mới này vào năm tới.

Chiếc điện thoại thế hệ mới sẽ có màn hình hiển thị có thể uốn cong mà người dùng sẽ đóng vào khi gọi điện và mở ra như một chiếc ví khi thưởng thức các trò chơi, phim ảnh hoặc lướt web.

Sự linh hoạt, theo nghĩa đen, của thiết kế mới mang lại lợi thế của một chiếc máy tính bảng nhưng vẫn nhỏ gọn, lý tưởng cho cả khi làm việc hay giải trí. 

Các lãnh đạo cấp cao Samsung cho biết phần công nghệ cơ bản đã sẵn sàng nhưng họ vẫn đang phải vật lộn để đảm bảo độ bền và phải tạo ra sự khác biệt với máy tính bảng. Ông Koh thừa nhận sản phẩm vẫn còn "một số trở ngại phải vượt qua".

Thông báo này của Samsung diễn ra một ngày trước khi Apple ra mắt dòng sản phẩm mới của mình vào thứ Ba.

Là người đầu tiên trên thế giới công bố sản xuất điện thoại có thể gập lại được mang đến một tác động marketing vô cùng mạnh mẽ, ông Lee Seung-woo, chuyên gia phân tích tại Eugene Investment & Securities nhận định về tuyên bố của Samsung.

Bằng cách đánh bại các đối thủ cạnh tranh với công nghệ tiên tiến, Samsung muốn duy trì nhận thức của người dùng toàn thế giới về sự thống trị của mình.

Trong một thị trường đã trở nên bão hòa, các nhà sản xuất điện thoại thông minh luôn phải tìm kiếm những thiết kế mới để tạo nên sự khác biệt.

Samsung hiện kiểm soát 90% thị phần điện thoại thông minh sử dụng màn hình OLED trên toàn thế giới và thậm chí là nhà cung cấp độc quyền bộ phận này cho iPhone X của Apple. Tập đoàn Hàn Quốc có kế hoạch sản xuất OLED tại Hàn Quốc để dẫn trước với kế hoạch sản xuất thiết bị có thể gập lại và duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường điện thoại thông minh.

Lợi nhuận từ điện thoại thông minh của Samsung đã giảm xuống. Mặc dù doanh thu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện thoại di động của công ty đã vượt qua mức 30 nghìn tỉ won (26,5 tỷ USD) từ tháng 4 - 6 lần đầu tiên trong khoảng ba năm, lợi nhuận hoạt động của công ty lại giảm 6% trong năm nay.

Samsung có nguy cơ mất ngôi nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới khi Huawei Technologies, nhà sản xuất lớn thứ 3 toàn cầu và các đối thủ cạnh tranh khác đang thu hẹp khoảng cách. Tập đoàn đã xác định rằng các sản phẩm thế hệ kế tiếp là cần thiết để thể hiện năng lực công nghệ của mình.

Chiếc Galaxy Note 8 vừa ra mắt đã đạt được số đơn hàng kỷ lục so với các điện thoại thông minh Note series trước đó mặc dù giá của nó cao hơn các phiên bản tiền nhiệm khá nhiều.

Tuy nhiên, các đơn đặt hàng tăng mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến sẽ đạt 11 triệu chiếc trên toàn cầu trong năm nay.