Chuyến thăm của Trump mang lại cho Boeing đơn đặt hàng trị giá 37 tỷ USD từ Trung Quốc

Nguyễn Lê - 16:46, 09/11/2017

TheLEADERTập đoàn Hàng không Trung Quốc đã đồng ý mua 300 chiếc máy bay trị giá khoảng 37 tỷ USD từ hãng Boeing Co. của Mỹ khi các hãng hàng không nước này tăng cường công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

Chuyến thăm của Trump mang lại cho Boeing đơn đặt hàng trị giá 37 tỷ USD từ Trung Quốc
Hai nhà lãnh đạo bắt tay tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 9/11. Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Hợp đồng ký kết bao gồm 260 chiếc máy bay thân hẹp và 40 chiếc thân rộng, hãng hàng không có trụ sở ở Chicago cho biết trên trang web của mình sau cuộc hội đàm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm nay (9/11).

Các hãng hàng không Trung Quốc đã chi mạnh tay khi dự đoán nước này sẽ vượt qua Mỹ trở thành thị trường du lịch bằng đường hàng không lớn nhất trong 5 năm tới.

Trong chuyến thăm của chủ tịch Tập đến Berlin, Đức vào tháng 7 vừa qua, hãng Airbus SE cho biết họ đã nhận được đơn hàng trị giá 22 tỷ USD để cung cấp 140 máy bay cho Trung Quốc, bao gồm 40 chiếc A350 thân rộng và 100 chiếc A320 thân hẹp.

Vào tháng 9/2015, Boeing cũng đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 38 tỷ USD và cam kết từ các hãng hàng không và các bên cho thuê của Trung Quốc khi ông Tập có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Mỹ.

Vào tháng 9, Boeing đã công bố dự báo về nhu cầu máy bay tại Trung Quốc trong 20 năm tới nhờ có động lực từ tăng trưởng kinh tế và mở rộng tầng lớp trung lưu của nước này. Hãng sản xuất máy bay dự kiến Trung Quốc sẽ cần 7.240 chiếc máy bay mới với trị giá gần 1,1 nghìn tỷ USD trong hai thập kỷ tính đến năm 2036, so với con số dự báo 6.810 chiếc trước đó.