Trung Quốc đạt kỉ lục trong nhập khẩu dầu thô Mỹ

Kim Ngân - 10:55, 10/12/2017

TheLEADERLượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Mỹ đã đạt mức kỉ lục, mang lại những lợi ích cho các nhà sản xuất dầu mỏ tại nước này.

Trung Quốc đạt kỉ lục trong nhập khẩu dầu thô Mỹ
Một trạm xăng tại Trung Quốc. Ảnh: CNBC.

Theo số liệu từ ClipperData, lượng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ vào Trung Quốc đạt mức cao nhất trong lịch sử với số lượng khoảng 289.000 thùng mỗi ngày. Trung bình trong tháng 11, mỗi ngày Trung Quốc nhập hơn 8,5 triệu thùng dầu từ khắp thế giới.

Con số nhập từ Mỹ còn khá nhỏ trong tổng mức nhập dầu của Trung Quốc nhưng điều này đang cho thấy sự thâm nhập của Mỹ vào thị trường lớn nhất thế giới này sau khi Quốc hội Mỹ bãi bỏ lệnh cấm kéo dài 40 năm đối với xuất khẩu dầu thô.

Mỹ hoàn toàn đủ khả năng thâm nhập vào Trung Quốc trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và 9 nhà xuất khẩu dầu khác đang thực hiện việc hạn chế sản xuất nhằm cân bằng lại thị trường. Điều này đã cho phép Mỹ nắm bắt cơ hội khi nhu cầu dầu thô ngày càng tăng lên tại Trung Quốc.

Theo Matt Smith - Giám đốc nghiên cứu hàng hoá của ClipperData, việc giá dầu thô Mỹ đang ở mức thấp đáng kể với giá dầu quốc tế là một nhân tố quan trọng. Chênh lệch giá giữa dầu thô của Mỹ với dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế được xem là sự hấp dẫn đối với những người mua nước ngoài.

Chênh lệch giá giữa dầu thô Mỹ và dầu Brent hiện ở mức khoảng 6 USD, góp phần thúc đẩy xuất khẩu dầu thô Mỹ lên mức cao nhất trong lịch sử với trên 2 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 10 vừa qua.

Xuất khẩu dầu từ Mỹ sang Trung Quốc sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng khoảng cách giữa hai loại dầu và chừng nào giá vẫn còn nhiều chênh lệch, dầu thô Mỹ thậm chí sẽ còn được tiêu thụ bởi châu Á hoặc châu Âu.

Theo số liệu của Energy Aspects, nhập khẩu dầu thô trung bình mỗi ngày của Trung Quốc đã tăng khoảng 900.000 thùng, chạm mức gần 8,5 triệu tính đến hết tháng 11.

Theo bà Michal Meidan - chuyên gia phân tích chính sách năng lượng châu Á và địa chính trị tại Viện Năng lượng Trung Quốc, ít có khả năng Trung Quốc sẽ tăng trưởng việc nhập lên tới 9 triệu thùng mỗi ngày nhưng theo bà, sự tăng trưởng những ngày qua cũng đã mang lại cho Mỹ rất nhiều lợi ích.