5 cam kết của Quảng Ninh với nhà đầu tư Nhật Bản

Tùng Anh - 11:07, 19/11/2023

TheLEADERLãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ dồn mọi nguồn lực tiếp tục cải cách và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

5 cam kết của Quảng Ninh với nhà đầu tư Nhật Bản
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giới thiệu với Thống đốc tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh.

Lan tỏa thông điệp hợp tác và phát triển bền vững

"Hãy cùng nhau viết nên câu chuyện mới, mở ra những cánh cửa rộng lớn cho sự hợp tác và phát triển bền vững" là thông điệp được ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh lan toả trong hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh - Nhật Bản năm 2023. 

Bởi theo ông Huy, sự kết hợp giữa tiềm năng vững chắc của Quảng Ninh và sức mạnh, kinh nghiệm của các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho một hành trình phát triển đầy cơ hội và thành công.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh được Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đánh giá có lợi thế so sánh nhất Việt Nam hiện nay. Vùng đất này hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, lan tỏa giá trị và lợi ích đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân và du khách. 

Thứ nhất, nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, Quảng Ninh được ví như “một Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ loại địa hình và giàu có về văn hoá. Tỉnh có vị trí địa chiến lược về chính trị, kinh tế, cửa ngõ giao thương quan trọng và sôi động nhất của Việt Nam với ASEAN. 

Thứ hai, những năm gần đây, Quảng Ninh đang được biết đến là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể.

Thứ ba, chính quyền Quảng Ninh luôn chủ động, kiến tạo và đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng xanh theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa. 

Tỉnh cũng tận dụng xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, cơ hội mới và công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại; tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ tư, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trên cả nước thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập 7 quy hoạch chiến lược đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 với sự tham gia của những công ty tư vấn hàng đầu của Nhật Bản. Như lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói: “Có quy hoạch tốt thì mới có dự án tốt và nhà đầu tư tốt”, Quảng Ninh đã có quy hoạch tốt, dự án tốt do đơn vị tư vấn Nhật Bản lập và đang chờ đợi các nhà đầu tư tốt từ Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, ông Huy cho rằng, sự tham gia của các nhà đầu tư Nhật Bản không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn đem đến cơ hội hợp tác, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các dự án và hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất, dịch vụ ở Quảng Ninh.

Quan điểm phát triển của Quảng Ninh là phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có; huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

Với phương châm coi nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh mang lại nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng động lực ngày càng đồng bộ để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hội nhập sâu với nền kinh tế các nước trong khu vực. 

5 cam kết của Quảng Ninh với nhà đầu tư Nhật Bản
Kết nối đầu tư thương mại Quảng Ninh – Nhật Bản.

Cam kết và tâm huyết

Lãnh đạo Quảng Ninh cho biết, tỉnh ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư và sẵn sàng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghệ cao, công nghệ thông minh.

Tỉnh cũng ưu tiên hút vốn vào kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển; nông nghiệp sinh thái; các nhóm ngành thúc đẩy kinh tế xanh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện khí, điện gió; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Tại hội nghị kết nối đầu tư với các nhà đầu tư Nhật Bản, lãnh đạo Quảng Ninh đã khẳng định 5 cam kết của tỉnh. 

Thứ nhất, tỉnh Quảng Ninh sẽ không ngừng tiến hành các cải cách quan trọng trong việc chỉ đạo và điều hành chính quyền, huy động toàn diện cả hệ thống chính trị và việc cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu. 

Tỉnh quyết tâm loại bỏ các rào cản không cần thiết và các chi phí không minh bạch, duy trì kết nối chặt chẽ để hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số góp phần tăng năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thứ hai, Quảng Ninh cam kết triển khai một cách hiệu quả nhất các kế hoạch quy hoạch cấp tỉnh và địa phương, đảm bảo nguồn cung điện, nước và viễn thông; chuẩn bị mặt bằng sạch và đầu tư vào hạ tầng đồng bộ.

Thứ ba, chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo ra môi trường thu hút nhân tài. Nghiên cứu và xây dựng các chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường chất lượng dân số, đặc biệt thông qua việc cải thiện nhà ở và cơ sở văn hóa để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Thứ tư, Quảng Ninh cam kết nâng cao hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư, đặc biệt từ các nhà đầu tư lớn và có uy tín. Ưu tiên các ngành công nghệ cao và thân thiện với môi trường, tăng cường kết nối và hình thành các cụm sản xuất có quy mô lớn.

Thứ năm, Quảng Ninh xác định mục tiêu tăng cường hội nhập sâu rộng quốc tế, đặc biệt là tỉnh Hokkaido và các tỉnh thành phố của Nhật Bản, sẽ là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của tỉnh.