Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup Việt ghi dấu ấn trong lĩnh vực bảo mật quốc tế

Giải pháp của startup Việt - CyRadar cũng là phần mềm duy nhất của Đông Nam Á có tên trong danh sách phần mềm bảo mật của Microsoft.

Startup camera thông minh nhận vốn nửa triệu USD

Pavana nghiên cứu phát triển và sản xuất các loại camera thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo cho xe hơi, xe buýt, nhà máy và khu đô thị. Công ty quy tụ đội ngũ kỹ sư R&D có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tên tuổi ở Việt Nam.

Bảo mật dữ liệu người dùng chính là rào cản chuyển đổi số

Song song với việc phát triển hạ tầng, dịch vụ Internet, Việt Nam cũng đã và đang đối mặt với nhiều vấn đề và một trong những thách thức hiện nay là bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng trong bối cảnh chuyển đổi số đã và đang diễn ra mạnh mẽ.

Công nghệ 5G sẽ thay đổi thế giới như thế nào?

Không chỉ đơn giản là đường truyền dữ liệu nhanh và ổn định hơn, công nghệ 5G hứa hẹn sẽ tạo ra những bước đột phá đáng kinh ngạc, có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt kết nối toàn cầu.

Covid-19: Thời của các giám đốc an toàn thông tin

Hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành đã không còn băn khoăn về lợi ích đầu tư cho các chuyên gia về giải pháp và kiến trúc an ninh mạng. Đã đến thời điểm các giám đốc an toàn thông tin có tầm ảnh hưởng và tư duy sáng tạo bước lên phía trước.

An ninh mạng trong trạng thái bình thường mới

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, làm dấy lên những lo ngại về bảo mật thông tin cũng như các vấn đề an ninh mạng.

Tầm quan trọng của việc cung cấp trải nghiệm số hóa cho khách hàng

Bài viết của Ông Stephen Hamill, Phó Giám đốc Mảng Oracle Marketing Cloud tại Oracle Châu Á - Thái Bình Dương & Nhật Bản.

Trí tuệ nhân tạo có thể xem là chiếc nồi cơm điện

Ông Lê Công Thành, Chủ tịch SMCC cho rằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ đem lại lợi thế cho doanh nghiệp nhưng nhìn nhận bối cảnh tích cực hay khó khăn lại nằm ở cách nhìn.

Lỗ hổng Facebook và thời khắc lớn khôn của Mark Zuckerberg

Mới đây, người đứng đầu mạng xã hội hàng đầu thế giới, ông Mark Zuckerberg đã đưa ra lời xin lỗi trước các nhà lập pháp Mỹ trong phiên điều trần tại quốc hội Mỹ liên quan đến vụ bê bối dữ liệu cá nhân.

2 tỷ người dùng Facebook có khả năng đã bị xâm phạm bảo mật

Facebook mới đây thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân của khoảng 2 tỷ người dùng có khả năng đã bị xâm phạm. Điều này đang cho thấy sự thất bại trong bảo mật của một trong những mạng xã hội lớn nhất này dù doanh thu quảng cáo đạt hàng tỷ USD.