Analytic
Hotline: 08887 08817

HAGL bị thu hồi 742 ha đất trồng cao su tại Campuchia

Reuters đưa tin, HAGL đồng ý trả lại phần đất chưa biến thành đồn điền hoặc chưa giải tỏa được giao tại Campuchia cho cộng đồng bản địa.

Thaco hợp tác chiến lược với Hoàng Anh Gia Lai

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Thaco sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tái cấu trúc toàn diện công ty nông nghiệp của HAGL đồng thời chịu trách nhiệm phát triển giai đoạn 2 dự án bất động sản HAGL Myanmar.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu gần 4.000 tỷ đồng doanh thu cây ăn trái năm 2018

Từ năm 2016, HAGL đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh, khẳng định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành trồng trọt với trọng tâm là sản xuất cây ăn trái với quy mô lớn.

Asanzo, Đại Việt, Vicostone tạo làn sóng đầu tư mới vào bóng đá

Thành công của tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á đã hồi sinh làn sóng đầu tư vào bóng đá, vốn rất trầm lắng kể từ sau cuộc khủng hoảng niềm tin bởi nghi án bán độ, những thương vụ “ăn xổi” của các đại gia.

Ông Lý Xuân Hải gia nhập tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức

Ông Lý Xuân Hải sẽ đảm nhận vị trí Trưởng ban chiến lược thuộc Hội đồng Quản Trị tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức đứng đầu.

Hoàng Anh Gia Lai đàm phán bán dự án tại Myanmar

Giai đoạn 1 của khu phức hợp HAGL Myanmar Center đã đi vào hoạt động và đóng góp 1.011 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng qua.

Hoàng Anh Gia Lai dự thu 2.500 tỷ từ bán trái cây

Từ năm 2016, HAGL đã trồng hàng loạt các cây ăn quả trên quỹ đất tại Việt Nam, Lào và Campuchia như: Chanh dây, Chuối, Thanh long, Bơ...

6 nhà đầu tư vừa “ôm” 15% cổ phần của HAGL

Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ lô trái phiếu 1.100 tỷ đồng mà HAGL phát hành cho Temasek năm 2011.