Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này tăng 0,4% so với tháng 6, mức cao nhất trong 9 năm. Nguyên nhân chính đến từ giá xăng dầu và nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao.
Trên cơ sở tình hình kinh doanh các tháng đầu năm 2020, Ban lãnh đạo Petrolimex trình kế hoạch doanh thu giảm 36% về 122.000 tỷ đồng và lợi nhuânn giảm 72% còn 1.570 tỷ đồng.
Cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 sẽ kéo dài ít nhất hai quý, có thể kéo dài đến quý 3, quý 4 lại là vòng quay mới của dịch bệnh, phải chuẩn bị kịch bản xấu nhất.
Với tình trạng sụt giảm nhu cầu cùng tình hình lưu trữ đã gần đầy, giá dầu thô của Mỹ có thể rơi về mức âm 100 USD/thùng và các thị trường khác có thể xảy ra việc sụt giảm mạnh tương tự.
Giá xăng trong nước tiếp tục giảm đến 621 đồng/ lít, ghi nhận kỳ giảm thứ bảy liên tiếp kể từ đầu năm.
Nếu đại dịch Covid-19 không được kiểm soát tốt, nhiều khả năng kinh tế thế giới và nhiều nước sẽ suy giảm mạnh và suy thoái kinh tế toàn cầu là khó tránh khỏi.
Giá các loại xăng dầu giảm mạnh từ chiều 15/3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Gần 30 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường tiền ảo đã ‘bốc hơi’ trong ngày giao dịch đầu tuần, trong đó Bitcoin chiếm gần 20 tỷ.
Giá dầu sụt giảm gần 1/3 trong phiên giao dịch đầu tuần khi Saudi Arabia công bố tăng sản lượng giữa lúc nhu cầu yếu vì dịch Covid-19.
Chỉ tính riêng doanh thu vận chuyển hành khách của hàng không thế giới sẽ mất tới 113 tỷ USD nếu dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng.