Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ trưởng Xây dựng: Bất động sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong ngắn hạn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn do việc kiểm soát dòng vốn đầu tư, ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô và hệ thống pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập.

Tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để sửa Luật Đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Quốc hội đã đề xuất nhiều chính sách quan trọng nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cởi trói cho các dự án bất động sản

Với thực trạng thị trường bất động sản hiện nay thì ngoài giải pháp căn cơ là sửa luật cũng cần các làm mang tính ngắn hạn để tháo gỡ.

Nhu cầu tăng vọt, VMI mở rộng quỹ căn và gia tăng số lượng suất đầu tư

Chỉ sau ít ngày ra mắt, VMI và mô hình hợp tác đầu tư bất động sản thấp tầng Vinhomes đã trở thành tâm điểm trên thị trường. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu này, VMI vừa thông báo kế hoạch mở rộng giỏ hàng thông qua việc bổ sung quỹ căn và tăng gấp 4 lần số lượng suất đầu tư trên mỗi căn. Đồng thời, VMI cũng đưa ra loạt chính sách mới nhằm mang lại lợi ích vượt trội cho nhà đầu tư.

Savills Việt Nam: Bỏ khung giá đất sẽ giúp thu hút đầu tư

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam cho rằng, việc bỏ khung giá đất là bước thay đổi đặc biệt quan trọng đối với thị trường bất động sản.

Nam Long ký biên bản ghi nhớ với các nhà tư vấn, quy hoạch đô thị hàng đầu của Úc

Nam Long Group vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với các nhà quy hoạch và phát triển đô thị hàng đầu từ Úc là Conybeare Morrison (CM+) và WhiteCorp, đánh dấu bước đầu hiện thực hóa tầm nhìn 2030 – trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp và sáng tạo hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Tương lai nào cho thị trường khi giá bất động sản vẫn leo thang?

Chỉ khi nguồn cung có giá bán hợp lý hơn trở lại, thanh khoản và tình hình hoạt động của thị trường bất động sản mới có thể được cải thiện.

6 xu hướng chính đang làm thay đổi thị trường bất động sản

Các dự án bất động sản chú trọng nhiều hơn vào yếu tố xanh, chăm sóc sức khoẻ, sự hình thành các đại đô thị vùng ven và tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp quy mô lớn là ba trong số sáu xu hướng chính đang làm thay đổi thị trường bất động sản trong thời gian gần đây.

Phát Đạt lọt Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2022

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2022. Hội đồng bình chọn đánh giá cao tốc độ tăng trưởng và chiến lược phát triển bền vững mà Phát Đạt đang theo đuổi.

Doanh nghiệp không muốn cũng phải công khai thông tin bất động sản

Nghị định 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với nhiều bước tiến mới được kỳ vọng sẽ giúp thị trường phát triển minh bạch, bền vững.