Phát triển bền vững
Cần dũng cảm lựa chọn tương lai trong dự thảo Quy hoạch điện VIII
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp đánh giá bản dự thảo Quy hoạch điện VIII mới nhất đang cho thấy nhiều bước lùi, ảnh hưởng tới định hướng phát triển xanh của Việt Nam.
Tăng điện than, giảm năng lượng tái tạo
Bộ Công thương vừa qua đã đưa ra bản dự thảo Quy hoạch điện VIII để lấy ý kiến sau khi thực hiện rà soát lại theo yêu cầu tại kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, cho thấy một số thay đổi thông tin đáng chú ý so với phiên bản trước vào hồi tháng 3.
Cụ thể, tăng công suất nhiệt điện than dự kiến đến năm 2030 hơn 3.000MW so với dự thảo trước, ước đạt hơn 40.600MW. Điều này đồng nghĩa với việc các nguồn điện than sẽ chiếm khoảng 31% tổng công suất lắp đặt, cao hơn con số 27,2% trước đó.
Đến giai đoạn năm 2045, công suất nhiệt điện than dự kiến đạt gần 50.700MW, cao hơn mức khoảng 5.200MW được đưa ra trước đó.
Cùng với đó, điện gió được điều chỉnh giảm hơn 4.000MW về mức khoảng 11.800MW, riêng điện gió ngoài khởi giảm 2.000MW, đồng nghĩa với việc đưa về 0 trong điều chỉnh mới nhất.
Công suất điện mặt trời được dự tính giữ nguyên đến năm 2030 ở mức hơn 18.600MW, nhưng sẽ giảm khoảng 4.000MW trong giai đoạn đến 2045 so với dự thảo trước.
Tóm lại, tại phương án phụ tại cơ sở đến năm 2030, tỷ lệ các nguồn điện gió và mặt trời sẽ giảm từ 26,5% xuống còn 23,4% tổng công suất các nguồn điện trong khi nguồn điện than tăng từ 27,2% lên tới 31%.
Tương tự, trong phương án phụ tải cao, tỷ lệ công suất nguồn điện gió và mặt trời sẽ giảm từ mức 27,4% xuống còn 24,9% trong khi tỷ lệ các nguồn điện than tăng từ 26,7% lên tới 28,2%.

Bà Ngụy Thị Khanh, Chủ tịch Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) nhận định bản thảo mới nhất cho thấy “những bước lùi” so với bản trước đây khi tăng thêm khoảng 3.000MW điện than và giảm khoảng 8.000MW điện tái tạo vào năm 2030. Cùng với đó, lộ trình điện cạnh tranh chưa rõ ràng, bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư, chưa thuyết phục.
Bà Khanh nhấn mạnh: “Việc bản dự thảo mới tăng nhiệt điện than, giảm năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện không phản ánh được tinh thần của Nghị quyết 55-NQ/TW, trái với chính các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch, đi ngược với các phát ngôn của lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, cũng như xu hướng chung trên thế giới”.
Đặc biệt, trong tình hình mới, với những thúc ép toàn cầu, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội chuyển dịch để phục hồi xanh, phát triển xanh nhằm thu hút đầu tư, tránh được những thảm họa môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Mở đường hay thắt lại lộ trình chuyển dịch xanh?
Tại hội thảo mới đây của VSEA, ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam, cho rằng dự thảo Quy hoạch điện VIII mới nhất là giải pháp an toàn trước mắt cho vận hành hệ thống, không phải giải pháp cho tương lai.
Theo đó, muốn đảm bảo an ninh năng lượng chắc chắn cần có sự chủ động, không thể chỉ dựa vào những thuận lợi trước mắt như giá than rẻ, vận hành hệ thống thuận tiện, các nước nhập khẩu than đang có nguồn cung ứng dồi dào, để đảm bảo an ninh lâu dài.
Bên cạnh đó, Việt Nam muốn phát triển bền vững thì không thể ưu tiên các nguồn năng lượng gây nguy hại cho môi trường, trong khi lại có ưu thế về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.
Chia sẻ đồng ý kiến, PGS.TS Lê Anh Tuấn, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu về biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ, nhấn mạnh dự thảo Quy hoạch điện VIII hiện nay đang mở ra cho năng lượng đen và thắt lại sự phát triển của nguồn năng lượng sạch.
Tiếp tục phát triển điện than là đi ngược lại các cam kết của Chính phủ về giảm phát thải nhà kính, đồng thời giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu khi phải đối mặt với thuế các-bon từ các đối tác lớn, trong đó có Liên minh châu Âu.
Với góc nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long, việc xây dựng các nhà máy điện than mới đang mâu thuẫn với dự thảo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030 mà Bộ Kế hoạch và đầu tư đang xây dựng, tăng nguy cơ về ô nhiễm môi trường, gây tác động xã hội, đặc biệt tại các vùng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Trong khi đó, khu vực này lại có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo trong điều kiện các công nghệ về năng lượng tái tạo và lưu trữ đang phát triển nhanh, ngày càng rẻ hơn.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Mai Văn Trung, Phó chủ tịch Công ty Nami Energy, cho biết đối với các doanh nghiệp điện mặt trời, bản dự thảo Quy hoạch điện VIII đang thắt lại sự phát triển của ngành.
Việc thắt chặt năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực đang làm trong ngành và người tiêu dùng điện sạch, trong đó các doanh nghiệp có nhu cầu sẽ không thể tiếp cận được nguồn điện sạch.
Đa số các doanh nghiệp xuất khẩu đang phải đối mặt với thách thức lớn khi châu Âu và Bắc Mỹ sẽ áp trần tỷ trọng sử dụng điện sạch trong tổng điện chung để tạo ra sản phẩm xuất khẩu trong năm 2022.
Về phía khoa học, TS. Nguyễn Đức Tuyên, Viện điện Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định hiện Việt Nam đang đứng trước hai lựa chọn là hệ thống điện truyền thống, và hệ thống điện tiên tiến, hiện đại.
“Nếu được, chúng ta hãy dũng cảm chọn một hệ thống điện mà tỉ lệ nguồn năng lượng sạch lớn hơn, theo đuổi bước đi của các nước tiên tiến trên thế giới, tránh lặp lại những cái chúng ta nghĩ là bền vững nhưng lại trở nên lạc hậu trong thời gian tới”, vị này nhấn mạnh.
Để phát triển mạnh nguồn năng lượng tái tạo, Việt Nam cần đẩy mạnh công nghệ hiện đại như vận hành linh hoạt, dự báo công suất phát, lưới điện thông minh, phát triển nguồn điện phân tán và lưu trữ năng lượng.
Điện than tại Việt Nam có thể được... mua lại để đóng cửa
Lựa chọn cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững
Cần một mẫu số chung và những giải pháp cụ thể đưa phát triển bền vững trở thành động lực tăng trưởng, qua đó thực hiện mục tiêu kép của đất nước.
Nhựa tái chế Duytan và Unilever thu gom, tái chế hơn 15 nghìn tấn phế liệu nhựa
Nhựa tái chế Duytan và Unilever Việt Nam triển khai dự án thúc đẩy thu gom, tái chế phế liệu nhựa, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn.
Chiến lược ESG và Net Zero: Hướng đi bền vững cho thương mại, công nghiệp Việt Nam
ESG và Net Zero, từ một lựa chọn chiến lược đang trở thành yếu tố sống còn để thương mại, công nghiệp Việt Nam tiến xa, bền vững trên sân chơi toàn cầu.
Nhiệt điện là bên mua tín chỉ carbon chủ yếu
Nhiệt điện sẽ là bên mua tín chỉ carbon chủ yếu, trong khi lĩnh vực xi măng, sắt thép có tiềm năng bán tín chỉ carbon nếu áp dụng giải pháp giảm nhẹ phát thải.
'Chiến binh xanh' và hành trình Vì một Việt Nam văn minh với rác
"Chiến binh xanh" là những người đồng nát, ve chai sẵn sàng chung tay cùng VietCycle xây dựng ngành công nghiệp tái chế đạt chuẩn, vì môi trường xanh sạch đẹp.
Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ đón 100.000 lượt khách cao điểm 30/4 và 1/5
Để chuẩn bị cho lượng khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sân bay Nội Bài đã sẵn sàng các phương án phục vụ.
Giá vàng hôm nay 29/4: Bật tăng đến 1,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 29/4 tăng từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đối với vàng miếng và vàng nhẫn SJC ở thị trường trong nước.
T&T Group sản xuất pin lưu trữ, tăng tốc chiến lược năng lượng tái tạo
T&T Group chủ động chiến lược trung hòa vấn đề thuế quan, đón đầu vận hội năng lượng tái tạo, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn.
Novaland thắng kiện ở dự án 10.000 tỷ đồng
VIAC tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty con thuộc Novaland, buộc Taekwang Vina tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu dân cư 7/5.
VPBank lộ diện 'lá bài tẩy' trong tham vọng trở thành tập đoàn tài chính
Tổng giám đốc của VPBank Nguyễn Đức Vinh nhìn nhận, hiệu quả của mô hình tập đoàn tài chính nằm ở khả năng tận dụng được sức mạnh cộng hưởng của cả hệ thống.
VinFast giao 36.330 ô tô điện toàn cầu trong quý I, tăng gần 300%
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và nhà sáng lập VinFast, đã giải ngân 10.000 tỷ đồng tính đến 31/3/2025 dưới dạng tài trợ không hoàn lại.
Chiến lược gia tăng lợi nhuận của ngành dệt may trước thách thức thuế quan
Bất chấp năm 2025 đầy rẫy thách thức, các doanh nghiệp dệt may vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và thực hiện cam kết với người lao động.