Hơn 300 thương nhân Trung Quốc tìm cơ hội kinh doanh tại TP.HCM

Giản Phúc - 16:08, 18/08/2017

TheLEADERChiều ngày 18/8/2017, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã liên kết với Hiệp hội Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 2017 tại Winsor Plaza (TP.HCM).

Hơn 300 thương nhân Trung Quốc tìm cơ hội kinh doanh tại TP.HCM
Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 2017 tại Winsor Plaza (TP. HCM)

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cho biết, đoàn Quảng Đông có hơn 300 doanh nhân tham dự. Hội nghị nhằm giới thiệu về hoạt động thương mại và cơ hội đầu tư giữa hai địa phương. 

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM giới thiệu các doanh nghiệp thuộc khu vực TP. HCM và một số tỉnh lân cận, với hai ngành nghề truyền thống là da giày và dệt may. 

Hội nghị còn có khoảng 10 gian hàng trưng bày sản phẩm của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như thực phẩm, da giày, cao su… Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM hiện có 65 hội và câu lạc bộ doanh nghiệp thành viên và trên 9.000 doanh nghiệp hội viên.

Đối với TP. HCM, tuy có số dân chiếm gần 10% tổng dân số nhưng có số lượng doanh nghiệp bằng 40% cả nước, quy mô kinh tế chiếm 1/4 GDP (tổng sản phẩm quốc nội) và góp 1/3 ngân sách nhà nước hàng năm. 

Theo ông Dũng, doanh nghiệp TP. HCM muốn xuất khẩu sang Trung Quốc những sản phẩm là thế mạnh Việt Nam (nông sản, xơ sợi, gỗ, café, thủy sản, dệt may…) và nhập khẩu các loại máy móc thiết bị, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp trọng yếu và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Tham gia hội nghị lần này, phía TP. HCM có 132 doanh nghiệp tham gia còn Quảng Đông có 66 doanh nghiệp. Theo ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, hội nghị lần này chủ yếu trao đổi về con đường giao thương chính ngạch, điều kiện nhập khẩu của họ không hề dễ dàng. 

“Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí nhập khẩu đã công bố, hàng Việt muốn xuất sang Quảng Đông cần có số lượng đủ lớn”, ông Hưng nói. Các tiêu chí nhập khẩu đều được bên Quảng Đông công bố cụ thể và khó không thua kém các nước lớn khác trong khu vực châu Á như Singapore, Úc hay Nhật Bản.   

Quảng Đông chiếm chưa đến 2% diện tích nhưng giá trị tổng sản phẩm hàng năm liên tục đứng đầu Trung Quốc trong 28 năm qua. Tổng giá trị sản xuất của Quảng Đông 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 610 tỷ USD, kim ngạch với Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD.