Việt Nam phải nỗ lực giảm thiểu các hạn chế đang tồn tại trong khu công nghiệp, nhằm giữ chân nhà đầu tư hiện có và thu hút thêm các nhà đầu tư mới.
Các doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) có thể lựa chọn một trong ba phương thức để hoạt động trong khi doanh nghiệp ở Củ Chi ít lựa chọn hơn.
Những nhược điểm trong mô hình khu công nghiệp cũ đã sớm bộc lộ khi thủ phủ công nghiệp phía Nam bị Covid-19 “tấn công”. Do vậy, đã đến lúc quy hoạch lại các khu công nghiệp theo hướng đồng bộ với khu đô thị phụ trợ.
Hơn 100 nhà đầu tư Đài Loan đã tham gia hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư vào Việt Nam với chủ đề “Sau Covid-19, nắm bắt cơ hội đầu tư vào Việt Nam" ngày 9/9/2021. TNI Holdings Vietnam đã có phần trình bày ấn tượng về các cơ hội đầu tư vào Việt Nam.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, tỉnh Long An.
Trong bối cảnh dịch bệnh, hiện có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động sản xuất theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai địa điểm” với tổng số lao động 140.238 người để duy trì sản xuất.
Trước làn sóng Covid-19 thứ tư đang khiến một số nhà máy phải đóng cửa tạm thời, thị trường bất động sản công nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực từ hoạt động đầu tư nước ngoài và sự thay đổi trong chính sách của Chính phủ.
Dịch bệnh bùng phát trở lại, tập trung chủ yếu ở các tỉnh có số lượng lớn khu công nghiệp và doanh nghiệp chế biến chế tạo đã khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất.
Tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đối thoại với 180 doanh nghiệp FDI.
Các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận lao động, người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về.