Lọc hóa dầu Bình Sơn: 'Bom tấn' hay lại là 'bom xịt'?
Lọc hóa dầu Bình Sơn đã có một đợt IPO được đánh giá là thất bại, song vẫn có nhiều lý do để kỳ vọng vào tiềm năng doanh nghiệp trong lần chuyển sàn sang HOSE này.
Tương lai dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất tỷ đô trở nên sáng hơn với cái bắt tay giữa chủ đầu tư và PVcomBank.
Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ký kết hợp đồng tư vấn thu xếp vốn cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi (gọi tắt là dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất).
Với hợp đồng này, PVcomBank sẽ hỗ trợ BSR thu xếp vay 40% tổng mức đầu tư dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất (khoảng 526 triệu USD) từ nhiều nguồn vốn vay khác nhau trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.
Việc thu xếp sẽ ưu tiên nguồn vốn vay tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (ECA) từ các tổ chức tín dụng quốc tế, bên cạnh nguồn vay thương mại đến từ các tổ chức tín dụng trong nước, nhằm đáp ứng tiến độ triển khai tổng thể của dự án.
Sau khi hoàn thành dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất, BSR dự kiến nâng tổng công suất, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào để đảm bảo duy trì nguồn cung ổn định, tối ưu hóa chi phí đầu vào, bảo đảm khả năng cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO V.
Theo ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc BSR, dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng cùng các hạng mục phụ trợ liên quan và đang được triển khai thiết kế kỹ thuật tổng thể - FEED.
Năm tới, dự kiến sẽ thực hiện lựa chọn tổng thầu EPC để đảm bảo đưa dự án vào vận hành theo tiến độ phê duyệt.
Như vậy, về lý thuyết, với trợ lực từ PVcomBank, BSR sẽ bớt áp lực bài toán vốn tỷ đô của dự án, nhất là sau khi Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đã hơn một năm nay.
Theo điều chỉnh chủ trương phê duyệt, bên cạnh mục tiêu và quy mô đầu tư, tổng giá trị của dự án cũng được thay đổi thành gần 1,26 tỷ USD. Trong đó, 40% vốn chủ sở hữu, 60% vốn vay và BSR được xem xét điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay cho phù hợp với thực tế.
Cũng theo phê duyệt điều chỉnh, dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất có vốn chủ sở hữu khoảng 503 triệu USD và vốn vay tương đương 754 triệu USD.
Hiện tại, ngay cả trong trường hợp PVcomBank thu xếp 526 triệu USD ổn thỏa, BSR cũng mới chỉ yên tâm phần nào về nguồn lực để triển khai dự án theo đúng tiến độ vận hành khi thời gian chỉ còn chưa đầy 4 năm.
Bởi lẽ, ngay tại đại hội đồng cổ đông hồi tháng 5 năm nay, BSR đã xác định dành gần 1/3 lợi nhuận sau thuế năm 2023 để góp phần đáp ứng vốn chủ sở hữu quy định cho dự án mở rộng lọc dầu Dung Quất.
Thời điểm đó, BSR thừa nhận việc tiếp cận nguồn vốn vay ECA/ngân hàng quốc tế và Việt Nam cho dự án ngày càng khó khăn.
Vì vậy, để đảm bảo đủ nguồn vốn cho dự án, BSR đã phải tính tới phương án tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu (VCSH) trong cơ cấu VCSH/vốn vay thành 60/40 hoặc 70/30 hoặc 80/20.
Cũng ở đại hội đồngcổ đông năm nay, BSR cho biết đã báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của BSR từ 31.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng (trả cổ tức bằng cổ phiếu).
Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, BSR sẽ đảm bảo đủ nguồn vốn chủ sở hữu từ 40-60% tổng mức đầu tư của dự án.
Ngoài phương án trên, một kênh huy động vốn khác được BSR rốt ráo thực hiện trong năm nay là niêm yết 3,1 tỷ cổ phiếu từ sàn UPCoM sang HOSE nhưng vẫn chưa rõ kết quả.
Hơn 3 tháng trước, sau khi xóa bỏ thành công khoản nợ quá hạn của công ty con (Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung), BSR đã được HOSE công bố tiếp nhận hồ sơ IPO.
Với khối lượng đăng ký niêm yết lên đến 3,1 tỷ cổ phiếu, vốn hóa Lọc hóa dầu Bình Sơn vào khoảng hơn 74.000 tỷ đồng, đứng thứ ba sàn UPCoM. Nếu chuyển sàn thành công, BSR sẽ lọt top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn, thậm chí có khả năng bước vào rổ VN30.
Tuy nhiên, tính đến hiện tại, khi năm tài chính chỉ còn chừng một tháng, khả năng cao BSR sẽ phải chờ sang năm 2025 mới có thể hiện thực hóa kế hoạch tăng vốn điều lệ lẫn chuyển sàn.
Lọc hóa dầu Bình Sơn đã có một đợt IPO được đánh giá là thất bại, song vẫn có nhiều lý do để kỳ vọng vào tiềm năng doanh nghiệp trong lần chuyển sàn sang HOSE này.
Việc xóa bỏ thành công khoản nợ quá hạn của công ty con là bước "đột phá" giúp Lọc hóa dầu Bình Sơn đáp ứng các điều kiện niêm yết của HOSE.
Dự án mở rộng, nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất trị giá 1,8 tỷ USD thuộc danh mục các dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ (giai đoạn 2016-2021) vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Chính phủ dành 51.000 tỷ đồng cùng 1% chi thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư để tài trợ vốn cho các mục tiêu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Mong muốn này được ông Charles James Boyd Bowman, Tổng giám đốc dự án của Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam, chia sẻ trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ không giấy tờ và điều hành trên môi trường điện tử dựa trên dữ liệu.
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.