Sự bùng nổ của năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió so với các nguồn điện truyền thống đang gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống điện.
Một số dự án điện gió và thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở trạng thái chậm triển khai.
Theo đại diện Bộ Tài nguyên và môi trường, điều kiện tự nhiên, hoạt động xây dựng làm mất rừng... là các nguyên nhân chính dẫn đến thiên tai tại khu vực miền Trung.
Năm dự án thủy điện tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ từ cuối năm 2019 nhưng chưa được chấp thuận.
Sản lượng điện mặt trời 7 tháng đầu 2020 ghi nhận mức tăng cao nhất trong toàn hệ thống điện và bỏ xa các nguồn truyền thống như thủy điện, nhiệt điện than.
Biến đổi khí hậu cùng các hoạt động nhân tạo như khai thác cát, xây đập thủy điện đang đe dọa tới sự tồn tại của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Tập đoàn Chaleun Sekong Group của Lào đã trả trước 2.250 tỷ đồng cho Hoàng Anh Gia Lai để mua lại 3 nhà máy thủy điện Nậm Kong 3 và Nậm Kong 3.
Nhiên liệu nhập khẩu sẽ chiếm gần 60% tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đến năm 2030 và 72% đến năm 2050 với một khối lượng rất lớn than và các sản phẩm dầu nếu đạt được các mục tiêu năng lượng tái tạo cho ngành điện.
Toàn bộ 5 nhà máy điện mặt trời với công suất 260 Mwp của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đã vận hành toàn thời gian quý 3, góp phần gia tăng sản lượng đáng kể khi lũy kế 9 tháng đạt gần 396 triệu kWh điện thương phẩm.
Mặc dù lượng điện có sự lãng phí lớn tại các công trình thủy điện của Trung Quốc, nước này vẫn tiếp tục xây dựng với tính toán cho vài thập kỷ tới.