Sabeco bị chê đắt trước ngày chào bán cho nước ngoài

Nguyễn Lê - 09:59, 23/11/2017

TheLEADERCông ty lớn nhất Phillipines và đang thống trị thị trường bia nước này là San Miguel vẫn muốn theo đuổi số cổ phần tại Sabeco dù cho rằng định giá công ty khá đắt.

Chủ tịch San Miguel, ông Ramon Ang cho biết công ty vẫn xem xét kế hoạch mua cổ phần Sabeco, dù công ty bia Việt Nam chỉ chào bán 15 - 20%,tỷ lệ quá nhỏ so với số cổ phần chi phối của nhà nước.

"Đó là một số cổ phần nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn sẽ để mắt đến. Tuy nhiên, mức định giá là khá đắt", ông nói. "Tôi nghĩ họ chỉ định bán 15%, 20% cổ phần".

Bộ Công thương đang là đại diện phần vốn nhà nước tại công ty này với 89,6% vốn điều lệ. Theo kế hoạch Nhà nước sẽ bán 53.59% vốn tại Sabeco, với giá trị khoảng 4,2 tỷ USD

Ông Ramon Ang trước đó nhận định Việt Nam sẽ giúp công ty ông phát triển mảng kinh doanh bia, khi lượng tiêu thụ tại đây tăng với tốc độ ít nhất 10% mỗi năm - gấp 5 lần Philippines.

Sabeco hiện sở hữu hãng bia lớn nhất Việt Nam, chiếm 40% thị phần bia trong nước, trị giá 6,5 tỷ USD. Công ty đang đẩy mạnh việc bán cổ phần của nhà nước trong năm nay. Vào ngày 24 và 27/11 Sabeco sẽ tổ chức roadshow tại Singapore và London để giới thiệu cơ hội đầu tư đến các nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, nhiều nhà sản xuất bia lớn trên thế giới đã thể hiện quan tâm đến việc mua cổ phần Sabeco trong đó có Thai Beverage, Heineken, AB InBev,Kirin và Asahi.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư (22/11), cổ phiếu Sabeco (SAB) đã tăng vọt lên mức giá kỷ lục 301.500 đồng. Đây là cổ phiếu có thị giá cao nhất TTCK Việt Nam.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa Sabeco đã lên tới hơn 193.000 tỷ đồng (8,5 tỷ USD) và là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 3 thị trường, sau Vinamilk và VinGroup.

Mới đây, Sabeco công bố doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 9,7% và đạt 24.099 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận của công ty bia lớn nhất nước chỉ tăng 2,2% lên mức 3.269 tỷ đồng.