Analytic
Hotline: 08887 08817

Hạ tầng phát triển - Nhà đầu tư đổ về Bình Thuận tìm cơ hội

Sân bay Phan Thiết khởi công, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được thúc đẩy tiến độ, cùng một loạt hạ tầng quan trọng tại khu vực lân cận đang được đẩy mạnh triển khai như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành… đã tạo nên làn gió mới cho bất động sản tại Bình Thuận trong thời gian gần đây, đặc biệt là trên cung đường ven biển quốc gia.

Bình Thuận cất cánh cùng sân bay Phan Thiết

Khởi công sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có cơ hội tiếp cận lượng khách du lịch đông đảo từ khu vực phía Bắc.

Tổng giám đốc Hưng Lộc Phát: Bình Thuận sẽ lấy lại vị thế ‘thủ đô resort’

Cùng với làn sóng đầu tư mới, những dự án đóng vai trò kết nối giao thông của vùng như cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, đặc biệt là sân bay Long Thành, đại diện Hưng Lộc Phát nhận định chỉ vài năm nữa, Bình Thuận sẽ lấy lại vị thế là “thủ đô resort”.

3 dự án điện ở Bình Thuận đổi chủ

Hai dự án điện gió và một dự án điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận đã được chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhà đầu tư khác.

Phan Thiết sắp có đại đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm văn hóa

Sở hữu vị trí đắc địa tại Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận), siêu dự án nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm văn hóa đã được Sunshine Group trình làng vào cuối năm 2020 hứa hẹn sẽ là đại đô thị di sản - nghỉ dưỡng tầm cỡ khu vực. Giá trị vượt trội của dự án ở chuỗi căn villa nhìn ra hướng biển, hướng sân golf tuyệt đẹp.

Bước tiến mới ở dự án sân bay Phan Thiết

Dù còn nhiều công việc cần được hoàn thiện nhưng Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận phấn đấu sẽ bắt tay thi công sân bay Phan Thiết vào cuối tháng 3/2021.

Tranh chấp giằng co tại khu công nghiệp Sơn Mỹ 1

Bị thúc giục nhiều lần về việc giải phóng mặt bằng, tạm ứng kinh phí đầu tư khu tái định cư, chủ đầu tư hạ tầng KCN Sơn Mỹ 1 (tỉnh Bình Thuận) thậm chí còn phản bác phương án tách dự án điện khí ra khỏi KCN.

Quy hoạch các bến du thuyền tại Bình Thuận vẫn dang dở

Việc triển khai Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2017 – 2020 vẫn gặp khó.

Cuộc chơi tỷ đô của HLP Invest ở Bình Thuận

Dự án điện gió Biển Cổ Thạch quy mô hơn 4,4 tỷ USD liệu có rơi vào cảnh bị "sang tay" sau khi được phê duyệt?

4 nhà thầu Việt tham gia chuỗi cung ứng dự án điện gió La Gàn

Tổng tỷ lệ nội địa hóa dự kiến sẽ chiếm khoảng 45% trong toàn bộ chuỗi cung ứng của dự án điện gió ngoài khơi La Gàn. Việc hợp tác này sẽ giúp nâng cao trình độ chuyên môn của các đơn vị cung ứng và thúc đẩy nội địa hóa ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.