Analytic
Hotline: 08887 08817

Halong Marina: Khu đô thị du lịch chuẩn quốc tế tại Hạ Long

Dự án Khu đô thị du lịch Halong Marina của Công ty bất động sản BIM Land (thuộc BIM Group) đã nhanh chóng trở thành “trái tim” của khu du lịch Bãi Cháy.

Hạ Long đang hình thành khu đô thị du lịch đẳng cấp khu vực

Đã từ lâu, Quảng Ninh được ví như thiên đường du lịch, giải trí với nhiều hoạt động sôi động, phong phú, thu hút một lượng lớn khách du lịch tới thăm.

Tập đoàn FLC dự định đầu tư nhiều dự án mới tại Quảng Ninh

Tập đoàn FLC dự định mở học viện hàng không; sân bay trực thăng; khu sửa chữa, bảo dưỡng máy tại Vân Đồn; không gian biểu diễn văn hóa sân khấu ngoài trời…

Du lịch, hạ tầng tạo đà cho tăng trưởng bất động sản Quảng Ninh

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bộ phận Tư vấn, Savills Hà Nội cho rằng, trong năm 2019, thị trường bất động sản Quảng Ninh sẽ tiếp tục đà tăng trưởng nhờ sự phát triển của du lịch và cơ sở hạ tầng.

Diễn đàn du lịch lớn nhất ASEAN sẽ tổ chức tại Quảng Ninh

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN - sự kiện thường niên quan trọng nhất về hợp tác du lịch khu vực ASEAN.

Du lịch Việt và bài toán phụ thuộc khách Trung Quốc, Hàn Quốc

Chính sách thị thực là một trong những yếu tố giúp du lịch Việt Nam hóa giải bài toán phụ thuộc vào thị trường khách Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hạ Long thiếu hụt căn hộ cho thuê

Tại Hạ Long, sự gia tăng mạnh mẽ về lượng khách du lịch cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài đang thúc đẩy nhu cầu căn hộ cho thuê có thương hiệu nơi đây. Tuy nhiên, nguồn cung phân khúc bất động sản này lại đang rất hạn chế.

Hạ Long cùng lúc đón hai tàu khách du lịch quốc tế 5 sao

Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hòn Gai đang mở toang cánh cửa đón dòng khách du lịch tàu biển đến với Quảng Ninh.

Căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng bên bờ Vịnh Hạ Long

Chỉ một tháng rưỡi nữa, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sẽ đến, đây là thời điểm mà thị trường bất động sản Quảng Ninh đang vô cùng sôi động bởi ai cũng muốn mua một tài sản giá trị “giữ làm của để dành” đón Tết đủ đầy.

Phát triển du lịch như vậy thì du khách nào muốn đến nữa?

Theo ông Hà Đức Mạnh, Giám đốc Công ty Du lịch thân thiện Việt Nam, thay vì đặt mục tiêu thu hút thêm du khách, Việt Nam cần nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng quay trở lại và tăng doanh thu từ du lịch.