Trong thị trường mua bán và sáp nhập (M&A), các thương vụ thoái vốn không được quyết định bởi những người làm chính sách mà chìa khoá lại nằm ở sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Quý thứ 3 liên tiếp Vinasun báo lỗ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách và chỉ có lãi nhờ thanh lý xe cũ.
Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản sẵn sàng chi ra 2.000 tỷ đồng để mua lại một công ty Giấy Sài Gòn đang có khoản lỗ lũy kế lên tới gần 475 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính cuối năm 2016.
Dưới áp lực phải thanh toán một khoản nợ 7 triệu USD và 18,5 tỷ đồng lãi, Công ty Văn hóa Phương Nam phải bán hơn một nửa số cổ phần đang nắm giữ tại CGV Việt Nam.
Vietcombank (VCB), ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam theo vốn hóa thị trường, đã thu về 334 tỷ VND (14,6 triệu USD) sau khi bán 7,6 triệu cổ phần tại Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines-HVN).
Theo thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã công bố chào bán 2,4 triệu cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).
Khoản đầu tư vào Thế Giới Di Động mang về gần 200 triệu USD, gấp 57 lần giá trị đầu tư của quỹ Mekong Enterprise Fund II.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã quyết định bán toàn bộ cổ phần trong dự án cao ốc Thăng Long Royal Plaza sau nhiều năm nắm giữ nhưng vẫn án binh bất động.
Tập đoàn Thái Lan đặt mục tiêu tăng tăng thị phần nội địa của Sabeco từ 40% lên 50% nhờ mạng lưới bán lẻ của tập đoàn này tại Việt Nam.
Theo ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính, số tiền thu được từ đấu giá Sabeco và Vinamilk đều có địa chỉ để chi tiêu.