Sau sự kiện của Evergrande, Bộ Tài chính đã thực hiện một số biện pháp kiểm tra mạnh tay hơn nhằm giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước.
Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần một tổ chức trung gian giám sát, đánh giá chất lượng để cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cần thiết, rủi ro có thể gặp phải để bảo vệ quyền lợi của mình.
Tốc độ tăng 3,3% của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bù đắp suy giảm trái phiếu Chính phủ, giúp thị trường trái phiếu bằng VND ghi nhận mức tăng trưởng dương trong quý đầu năm 2021.
Bộ Kế hoạch và đầu tư cảnh báo nguồn vốn tập trung vào một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hơn là để phục vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong đó có xu hướng đầu tư vào thị trường bất động sản với các cơn sốt đất đất và thổi giá của đối tượng môi giới.
Do Covid-19 tác động lớn tới dòng tiền ngắn hạn, doanh nghiệp vẫn cần thêm thời gian để có thể khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng như vốn để tái cấu trúc nợ trong khi mô hình kinh doanh về dài hạn và vị thế của họ vẫn rất tốt.
Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP để trình Chính phủ với nhiều quy định mới nhằm siết chặt thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang tăng trưởng nóng.
Bộ phận phân tích của BVSC dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng trưởng 14% trong năm nay, đây là một điểm nhấn tạo ra sự hấp dẫn cho thị trường chứng khoán.
Giá trị thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt tính bằng đồng nội tệ trong quý I/2019 tăng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 1,3% so với quý trước, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 4 tỉ USD năm 2018, tăng 30% so với năm 2017.
Bên cạnh thị trường chứng khoán, Việt Nam cần tập trung giải bài toán trái phiếu để tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào các dòng vốn hiện nay như FDI, ngân hàng.