Đó là nhận định của TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.
Việc hỗ trợ các hãng hàng không là cần thiết trong bối cảnh chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng vấn đề đặt ra là nên hỗ trợ như thế nào để vừa bảo đảm công bằng, vừa mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho các doanh nghiệp và nền kinh tế.
Trong bối cảnh cú sốc Covid-19 trở lại với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, động lực nào cho tăng trưởng kinh tế 2020 vẫn đang là một câu hỏi khó trả lời.
Mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế 2020 của Việt Nam đứng hàng đầu thế giới, Việt Nam vẫn cần tìm và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để đẩy nhanh tốc độ khôi phục kinh tế sau khủng hoảng Covid-19.
Việt Nam cần phát huy nội lực với quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.
Tùy theo diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020 theo kịch bản cơ sở có thể đạt mức tăng trưởng 3%, hoặc từ 1,5% với trường hợp xấu nhất, 4% với trường hợp tích cực nhất.
Việc thúc đẩy đầu tư công trong giai đoạn hiện nay có vai trò quan trọng với tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên chỉ nên tập trung vào các dự án trọng điểm, đã có vốn sẵn.
Các chuyên gia cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào việc khống chế dịch Covid-19 toàn cầu và khả năng dịch chuyển trật tự kinh tế thế giới.
Nhóm Ngân hàng thế giới và Chính phủ Úc vừa thống nhất mở rộng hợp tác chiến lược tại Việt Nam với khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 5 triệu đô la Úc nhằm hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Trong bối cảnh dòng đầu tư nước ngoài trên thế giới có sự dịch chuyển khỏi Trung Quốc cũng như vị thế kinh tế năng động, tham gia nhiều hiệp định, Việt Nam cần cẩn trọng trước nguy cơ thành điểm trung chuyển để xuất khẩu sang Mỹ.