Analytic
Hotline: 08887 08817

Tổ chức tài chính tăng tốc thoái vốn khỏi than

Số lượng các tổ chức tài chính thoái vốn khỏi than ngày càng nhiều hơn, và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên, từ đó củng cố các chính sách hiện có.

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2019

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ra Chỉ thị 01 nêu rõ đường lối phát triển chung cho toàn ngành ngân hàng năm 2019.

Các ngân hàng đã hỗ trợ trên 44.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong vòng 3 tuần kể từ cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã hỗ trợ cho trên 44.000 khách hàng với dư nợ khoảng 222.000 tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chỉ 20% người trưởng thành Việt Nam được tiếp cận với dịch vụ tài chính

Theo công ty Tài chính Quốc tế (IFC), tại Việt Nam, chỉ có một trong số năm người trưởng thành được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức và chỉ có 8% trong số họ có tiền tiết kiệm tại các tổ chức tài chính.

Startup Đông Nam Á khởi nghiệp bằng tiền tiết kiệm

Phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ Đông Nam Á khởi nghiệp từ tiền tiết kiệm hoặc hỗ trợ của gia đình và bạn bè, theo kết quả khảo sát mới nhất từ Funding Societies.

Nguy cơ sau dòng đầu tư khí đốt tăng mạnh từ các quỹ quốc tế

Các tổ chức tài chính công đang đầu tư vào khí đốt tự nhiên nhiều gấp bốn lần so với năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời, bất chấp các cam kết về khí hậu.

Tìm cách giúp nông nghiệp Việt tiếp tục là trụ đỡ kinh tế

Theo chuyên gia HSBC, dù bối cảnh hiện tại có nhiều thách thức, triển vọng nông nghiệp Việt Nam vẫn tươi sáng trong vài năm tới, nhờ sáng kiến của chính phủ và các hiệp định thương mại tự do.