Các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm có cơ chế xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu, nhằm minh bạch thị trường và tránh những rủi ro cho nhà đầu tư.
Các trường hợp xác định có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nếu không được kiểm soát kịp thời, nhiều chuyên gia cho rằng, rủi ro từ trái phiếu bất động sản Việt Nam sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều vụ việc Evergrande của Trung Quốc.
Bộ Tài chính vừa tiếp tục đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành, nhà đầu tư, tổ chức phân phối trái phiếu khi đầu tư, phát hành, cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp.
HoREA đề nghị Chính phủ không “siết” hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, để tạo thêm kênh huy động vốn đầu tư xã hội cho lĩnh vực bất động sản.
Thời gian tới, khi tín dụng bất động sản được siết chặt thì vấn đề dòng tiền dành cho lĩnh vực này đang được doanh nghiệp, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Công ty Cổ phần Bông Sen đã huy động gần 6.000 tỷ đồng trái phiếu với mục đích đầu tư dự án nhưng trong 2 năm qua nguồn tiền này chủ yếu để cho vay và mua trái phiếu doanh nghiệp khác.
Thị trường trái phiếu bất động sản tăng trưởng quá nhanh từ đầu năm đến nay tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng tới cả nền kinh tế.
Đợt huy động vốn này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019, tùy vào các điều kiện của thị trường và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, mức huy động lãi suất trái phiếu bất động sản của các doanh nghiệp chưa có xu hướng biến động đáng ngại. Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi thường xuyên để có giải pháp phù hợp nếu xảy ra những diễn biến bất thường.