Theo chuyên gia World Bank, chuyển đổi của ngành năng lượng có thể trở thành động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, cũng như tham vọng về khí hậu của Việt Nam tại COP26.
Hàng loạt tên tuổi lớn như Sovico, Trungnam Group, Hà Đô... liên tiếp đề xuất đầu tư các dự án điện gió quy mô lớn tại Lạng Sơn.
Hai dự án điện gió tại Quảng Trị đang được cơ quan chức năng địa phương xem xét, chấp thuận điều chỉnh một số nội dung về quy mô lẫn tiến độ hoàn thành, vận hành thương mại.
Sự hợp tác mới nhất giữa PVN và ADB sẽ giúp tập đoàn này phát triển công nghiệp khí hydro và phát triển điện gió ngoài khơi.
Đây là đề xuất của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận nêu ra tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và thực hiện Nghị quyết 31 về dừng chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân.
T&T Group và Total sẽ cùng nhau xác định các dự án mới, xem xét tính khả thi về kỹ thuật, tài chính và quy định của các dự án mới với mục đích cùng đầu tư các dự án khả thi và hợp tác phát triển ít nhất 2.000MW, với tổng mức đầu tư dự kiến 3 tỷ USD.
Tính đến hết ngày 31/10/2021, đã có tổng cộng 69 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại để kịp hưởng mức giá điện FIT theo Quyết định 39/2018 của Thủ tướng.
Toàn bộ các turbine của nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 với công suất 40,5MW đã chính thức được công nhận vận hành thương mại (COD). Sự kiện đánh dấu một bước tiến chiến lược của Tập đoàn Kosy trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Toàn bộ 5 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mời đón, bảo lãnh người nước ngoài (đông nhất là mang quốc tịch Trung Quốc) vào làm việc không theo quy định.
Tập đoàn Kosy phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai ngày 12/10 đã tổ chức Chương trình tiếp nhận kinh phí và khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Kosy” cho 200 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tỉnh Lào Cai năm 2021-2022.