Gia hạn kéo dài thời điểm áp dụng giá điện cố định (FIT) cho các dự án điện gió tới hết 31/12/2022, là một trong những vấn đề bức thiết của tỉnh Quảng Trị hiện tại.
Đây là khoản tài chính bền vững đầu tiên mà HSBC cấp cho một doanh nghiệp điện gió trong nước, và là khoản tín dụng xanh thứ ba cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Ban cán sự đảng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Chủ tịch EVN được yêu cầu "kiểm điểm nghiêm túc", rút kinh nghiệm.
Hợp đồng hợp tác lớn nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam giữa T&T Group và Tập đoàn UPC Renewables với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD.
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp đánh giá bản dự thảo Quy hoạch điện VIII mới nhất đang cho thấy nhiều bước lùi, ảnh hưởng tới định hướng phát triển xanh của Việt Nam.
Dự án điện gió Hòa Thắng 1.2 chồng lấn một phần diện tích khá lớn với dự án titan Hồng Thắng 2.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang có ý kiến không thống nhất quan điểm về quy hoạch phát triển điện gió và du lịch.
Trong bối cảnh dồn dập chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành tuy trình thử nghiệm và công nhận ngày vận hành thương mại (COD) trước 31/10/2021, các nhà đầu tư điện gió lại đang "đứng ngồi không yên" vì một quy định mới liên quan đến COD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Nhà đầu tư trong lĩnh vực điện gió trên bờ và các địa phương sẽ thiệt hại lớn về tài chính nếu những khó khăn đang phải đối mặt vì Covid-19 không được giải quyết.
Mất 3 năm kể từ khi nhà đầu tư đến từ Singapore đặt vấn đề nghiên cứu, đầu tư dự án điện gió trị giá khoảng 3.650 tỷ đồng tại tỉnh Kon Tum đến lúc dự án được duyệt quy hoạch và hiện đang thấp thoáng bóng dáng một 'trùm' điện gió khác (đến từ Đức) 'nhảy' vào hợp tác.