Kết quả khảo sát của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho thấy 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định “3 tại chỗ” chỉ là giải pháp tạm thời. Chuỗi cung ứng đứng trước bờ vực đứt gãy nếu không có giải pháp khẩn cấp phục hồi sản xuất.
Trong bối cảnh dịch bệnh, hiện có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động sản xuất theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai địa điểm” với tổng số lao động 140.238 người để duy trì sản xuất.
Bên cạnh việc tiêm vaccine cho người lao động để đạt miễn dịch cộng đồng, doanh nghiệp cũng đang cần tiêm “vaccine tiền”.
Hiện nay chỉ có 30% doanh nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam đảm bảo được điều kiện ‘3 tại chỗ’ và hoạt động với 30 – 50% số lượng lao động, theo VASEP.
Các doanh nghiệp ngành gỗ đang thực hiện “3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến” đang đối diện với nguy cơ trở thành ổ dịch nếu có 1 ca F0 do đặc thù sử dụng nhiều lao động.
Các doanh nghiệp ở TP.HCM được gỡ vướng khi có bộ khung làm căn cứ thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường, hai điểm đến” để duy trì hoạt động, không gây đứt gãy chuỗi sản xuất.
Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7/2021. Đây là lần thứ hai thành phố phải thực hiện Chỉ thị 16, trước đó vào tháng 4/2020.
Bí thư thành ủy TP.HCM yêu cầu siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 và tăng cường một loạt biện pháp mạnh để phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của Covid-19 trên địa bàn TP.HCM trong 2 tuần tới.