Sau nhiều lời chỉ trích, người đứng đầu Nhà Trắng mới đây tuyên bố chấm dứt quan hệ với WHO nhưng hiện chưa rõ khi nào quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực.
G7 mới đây thông báo cam kết sẽ huy động 600 tỷ USD trong 5 năm tới nhằm tài trợ cho cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển, đối trọng với sáng kiến Vành đai, con đường của Trung Quốc vốn đang vấp phải nhiều vấn đề.
Sự thay đổi trong cam kết so với đàm phán trước đó từ phía Trung Quốc được xem là một trong những nguyên nhân dẫn tới tuyên bố tăng thuế mới đây của Mỹ.
Washington và Bắc Kinh đã ký thỏa thuận thương mại một phần mới đây, rút lại một số thuế quan và thúc đẩy việc mua sản phẩm Mỹ của Trung Quốc nhưng thuế quan vẫn được giữ lại phần lớn.
Động thái mới nhất của Mỹ đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị gia tăng thuế, đẩy cao chiến tranh thương mại.
Washington sẽ hoãn thuế quan dự kiến ngày 15/12 áp lên 160 tỷ USD giá trị hàng xuất khẩu Bắc Kinh và đổi lại bằng việc gia tăng mua hàng nông sản của Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã hủy chuyến đi tới Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) 2019 của phái đoàn Mỹ vì lý do chính phủ nước này đang đóng cửa.
Nền kinh tế Mỹ đang cho thấy sự tăng trưởng đáng kể giữa chiến tranh thương mại và tín hiệu không giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tổng thống Mỹ Biden nhấn mạnh vai trò của dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện và pin của VinFast tại Mỹ trong chuyến công du tới Bắc Carolina mới đây.
Đây là gói hỗ trợ thứ hai được Washington tung ra với giá trị 16 tỷ USD, bù đắp cho người nông dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại.