Năng lượng tái tạo có thể đóng vai trò lớn hơn trong lưới điện quốc gia, nhưng việc phát triển các nhà máy điện truyền thống sao cho hiệu quả hơn và giảm thiểu tác động đến môi trường sẽ là nền tảng cho chiến lược năng lượng của Việt Nam trong thập kỷ tới.
Dựa trên tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng, khu vực nghiên cứu sẽ được phát triển theo 6 tiểu dự án với công suất tối thiểu 30MW.
Hàng trăm dự án điện mặt trời đã đăng ký đầu tư ở Việt Nam với tổng công suất nguồn lên tới 17.000 MW.
Ông Sarath Ratanavadi, CEO công ty sản xuất khí đốt Gulf Energy Development, trở thành tỷ phú mới nhất của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.
Tính đến nay, Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu thô nhiều nhất và cũng là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Facebook đã bắt đầu xây dựng một trang trại gió nhằm cung cấp 100% năng lượng cần thiết để vận hành một trung tâm dữ liệu của công ty này ở tiểu bang Nebrask, Mỹ.
Một nhóm các tiểu bang, thành phố, doanh nghiệp và trường đại học của Mỹ cho biết họ vẫn cam kết kiềm chế sự nóng lên toàn cầu, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.
Tham dự hội chợ triển lãm Vietwater từ ngày 8-10 tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Phần Lan tỏ ra lạc quan về khả năng tham gia chặt chẽ hơn vào quá trình xử lý rác thải tại Việt Nam.
Khả năng vượt qua sự phụ thuộc vào các phương pháp sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch của các quốc gia Đông Nam Á được đánh giá cao nhưng nó chỉ hiện diện khi ngành năng lượng tái tạo có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa.
Tổ chức Khí tượng học thế giới (WMO) cho biết, lượng CO2 trong khí quyển đã đạt mức cao nhất trong 800.000 năm.