Thái Lan lại có thêm một tỷ phú đô la

Minh Trang - 14:30, 21/11/2017

TheLEADERÔng Sarath Ratanavadi, CEO công ty sản xuất khí đốt Gulf Energy Development, trở thành tỷ phú mới nhất của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Thái Lan lại có thêm một tỷ phú đô la
Ông Sarath Ratanavadi. Ảnh: Gulf Energy Development Pcl.

Quyết định loại bỏ việc sử dụng than vào hơn một thập kỷ trước đã tạo ra sự bùng nổ thị trường khí đốt tự nhiên của Thái Lan. Điều giúp ông Sarath Ratanavadi, CEO công ty sản xuất khí đốt Gulf Energy Development, trở thành tỷ phú mới nhất của Thái Lan.

Dựa trên mức thấp nhấp trong phạm vi định giá đối với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty Gulf Energy Development của ông, Bloomberg Billionaires Index cho biết ông Sarath có tổng tài sản trị giá 1,9 tỷ USD.

Theo đó, công ty sản xuất khí đốt Gulf Energy sẽ nỗ lực huy động ít nhất 21,3 tỷ baht (650 triệu USD) trong khoảng thời gian từ 17/11 đến 27/11, sau khi công bố lợi nhuận hàng năm vào năm ngoái và tăng thu nhập ròng gấp 8 lần trong 9 tháng đầu năm 2017 lên 2,47 tỷ baht.

Theo Văn phòng Kế hoạch và Chính sách năng lượng Thái Lan, hiện nay khí đốt chiếm khoảng 60% lượng cung ứng điện của Thái Lan phân theo loại nhiên liệu, tiếp theo là than và than nâu ở mức 18%. Nhiên liệu đã trở thành yếu tố quyết định cho việc phát triển kinh tế của đất nước.

Gulf Energy, công ty sản xuất hầu hết năng lượng từ khí đốt tự nhiên, sẽ tăng gấp đôi sản lượng lên 4.370 megawatts vào năm 2024 theo các thỏa thuận ký kết với chính phủ.

Chakrit Puechpan, phó giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản MFC, cho biết: "Các hợp đồng bán điện bảo đảm mang lại triển vọng doanh thu ổn định, trong đó có IPO". "Tăng trưởng kinh tế trong khu vực sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho công ty", ông nói thêm.

Mặc dù là một nhiên liệu hóa thạch, nhưng khí gas tự nhiên thải ra ít hơn các hạt nhỏ làm tổn hại chất lượng không khí so với than đá.

Hiện nay, Chính phủ Thái Lan đang cố gắng để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, các giải pháp thay thế như năng lượng tái tạo, chiếm khoảng 7% lượng điện, cần thời gian để mở rộng, và Thái Lan sẽ cần khí đốt trong một khoảng thời gian dài khi mà sự bùng nổ tăng trưởng kinh tế đang lan rộng trên khắp cả nước. Mục tiêu của Thái Lan là năng lượng tái tạo sẽ chiếm 40% lượng tiêu thụ năng lượng.

Ông Sarath, 52 tuổi, nhận bằng thạc sỹ về kỹ thuật của Đại học Nam California sau khi học tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok. Ông hiếm khi trả lời các cuộc phỏng vấn hoặc xuất hiện trong các bức ảnh.

Các đối tác của tập đoàn Gulf Energy bao gồm Công ty Phát triển Điện lực và J-Power một nhà phát triển điện lực Nhật Bản, theo hồ sơ IPO của công ty.