Analytic
Hotline: 08887 08817

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo cao cấp

Chiều 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh theo thứ tự các khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng 24/10, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

4 nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, một Nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật.

Lương cơ sở nâng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

Với mức tăng 7%, lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng/tháng, từ mức 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng, kể từ ngày 1/7/2019.

Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu để kỳ họp Quốc hội tới đây bầu làm Chủ tịch nước với tỷ lệ 100%.

Những phát ngôn 'nóng' nhất nghị trường

BOT, đặc khu kinh tế, quản lý đất đai chính là các vấn đề tranh luận làm nóng nghị trường Quốc hội tuần qua với nhiều phát ngôn gây chú ý dư luận.

Chủ tịch VCCI: Việt Nam vẫn còn tình trạng 'một thỏi sô-cô-la cõng 13 giấy phép'

Theo Chủ tịch VCCI, nhiều vấn đề mang tính cơ cấu của nền kinh tế mới chỉ được nhận diện mà chưa có phương án giải quyết một cách căn cơ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Quốc hội thông qua luật đặc khu trong kỳ họp thứ 5

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải sớm ban hành Luật Đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, trong quá trình thực hiện, sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh, sửa đổi.

Quốc hội chưa bàn việc sửa đổi luật để công nhận condotel

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chưa thảo luận thông qua việc sửa đổi luật để công nhận pháp lý cho condotel.

Quy mô GDP Việt Nam sẽ đạt trên 7 triệu tỷ đồng

Dự kiến quy mô GDP của Việt Nam sẽ tăng cao với mức tăng trưởng kinh tế 6,7% hoặc cao hơn nữa, quy mô nền kinh tế hiện đã đứng ở vị trí 40 thế giới.