Analytic
Hotline: 08887 08817

10.000 tỷ đồng có khơi thông được nguồn vốn cho startup Việt Nam?

Những năm gần đây, vốn đầu tư khởi nghiệp tăng khá nhanh nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn "cơn khát" của các startup Việt Nam vì nhiều lý do.

4 trụ cột của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Năm 2018 ước tính Việt Nam có hơn 3.000 startup, được cho là lớn thứ 3 ở châu Á. Vốn đầu tư cho startup Việt Nam tính đến năm 2018 là 889 triệu USD gấp 3 lần 2017.

Công ty Đầu tư Alphanam giải thể sau 5 năm rời sàn chứng khoán

Sau khi rời sàn chứng khoán, gia đình ông Nguyễn Tuấn Hải đã mua lại phần lớn cổ phần và nắm giữ hơn 90% Công ty Đầu tư Alphanam.

Quỹ Vinaland bán hết danh mục, kết thúc 13 năm đầu tư ở Việt Nam

Sau khi thành lập năm 2006, Quỹ đầu tư bất động sản VinaLand đã rót hàng trăm triệu USD mua các dự án bất động sản tại Việt Nam, song những biến động trên thị trường khiến quỹ chịu thua lỗ ở khá nhiều khoản đầu tư.

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế cam kết rót ít nhất 1 tỷ đồng cho mỗi startup Việt

Tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên một quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng cam kết đầu tư một nguồn vốn cố định hàng năm cho các dự án startup mà không cần xem xét hay đánh giá khả năng thành công của dự án.

Chứng khoán Việt Nam khởi đầu tích cực trong phiên giao dịch đầu năm

VN Index bắt đầu năm 2019 với sắc xanh trong tâm lý thận trọng của giới đầu tư, chỉ số tăng nhẹ khoảng 0,5% trong phiên giao dịch buổi sáng.

Năm kém vui của quỹ Hàn Quốc đầu tư vào chứng khoán Việt Nam

Công ty quản lý quỹ KITMC của Hàn Quốc huy động hàng tỷ USD để đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ cuối năm ngoái nhưng thị trường đã không tiếp tục tăng trưởng như mong đợi.

VinaLand liên tục thoái vốn khỏi các dự án bất động sản

Chỉ trong vòng bốn tháng, VinaLand Limited, quỹ đầu tư thuộc VinaCapital đã rút hết sạch vốn khỏi tám dự án bất động sản ở Đà Nẵng, TP. HCM, Phú Yên, Bình Thuận và Đồng Nai.

Sắp có quỹ 2.000 tỷ đồng của Chính phủ cho startup

Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được vay từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất cho vay không quá 80% mức lãi suất thấp nhất của ngân hàng thương mại do nhà nước sở hữu trên 50% vốn.

VinaCapital tuyên bố dừng đầu tư vào Ba Huân

VinaCapital khẳng định không có ý định chiếm quyền điều hành hay thâu tóm Ba Huân và việc này cũng không nằm trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn từ trước đến nay.