Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ, ngành làm gì trước ‘khó khăn nhiều hơn cơ hội’?

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra hôm nay.

Chính phủ hành động, địa phương vào cuộc, doanh nghiệp sẽ ổn định niềm tin

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất an về tình hình tài chính, lạm phát, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm leo thang mà tình hình trong nước quý 1 khá ổn định là vô cùng đáng quý!

80 dự án đạt giải trong cuộc thi 'Học sinh sinh viên khởi nghiệp'

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh – sinh viên tại Đại học Huế đã diễn ra thành công vào ngày 25-26/3 vừa qua. Đây là dịp học sinh sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trình bày các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc, đồng thời là dịp để các trung tâm đổi mới sáng tạo trên cả nước giao lưu, kết nối hiệu quả.

‘Tránh tình trạng tăng trưởng trước, dọn dẹp sau’

Việt Nam đang tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng yêu cầu không để người bệnh phải ‘mua ngoài’ thuốc, vật tư y tế

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y thời gian tới là giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải ‘mua ngoài’. Tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Phải giải ngân ít nhất 675 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm nay

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, thúc đẩy đầu tư công, giải ngân đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực phát triển. Do đó, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phải giải ngân đạt ít nhất 95% trong tổng số hơn 711 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023.

TỔNG THUẬT: Các doanh nghiệp bất động sản mong được hỗ trợ về cơ chế và tín dụng

Sáng nay, 17/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”.

Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế

Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư Singapore rót vốn vào kinh tế xanh và số của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp, quỹ lớn của Singapore đầu tư vào các lĩnh vực mới của Việt Nam như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Tập đoàn Sembcorp làm dự án điện gió tại Việt Nam để xuất sang Singapore

Nhà đầu tư hàng loạt khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam – Tập đoàn Sembcorp sẽ hợp tác với Tổng công ty PTSC làm các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam để xuất khẩu sang Singapore.