Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 4 do nghỉ lễ nhiều

Nhiều mặt hàng xuất khẩu trong tháng 4 có kim ngạch giảm so với tháng trước gồm điện thoại và linh kiện, thủy sản, hàng dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ.

Dòng vốn đầu tư rút khỏi Trung Quốc, bất động sản công nghiệp Việt Nam hưởng lợi

Theo CBRE, nguồn cung bất động sản công nghiệp tại Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới nhờ hưởng lợi từ sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á.

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ và Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh

Lần đầu tiên sau 3 năm, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông và Mỹ đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam cần cẩn trọng trước làn sóng đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc

Theo Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trung Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2019 với tổng số vốn 723,2 triệu USD.

Dòng tiền lớn từ Trung Quốc đổ vào bất động sản hạng sang TP. HCM

Các nhà đầu tư Trung Quốc khó có thể cưỡng lại được sức hút của thị trường bất động sản TP. HCM, nơi được cho là một trong những điểm nóng nhất khu vực châu Á.

Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu giảm mạnh trong quý I/2019

Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu giảm mạnh trong quý I/2018, trong khi đó, ô tô, xăng dầu nhập khẩu tăng vọt.

Boeing 737 MAX bị cấm bay trong vùng trời Việt Nam

Sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác loại máy bay Boeing 737 Max, để đảm bảo an toàn hàng không, Việt Nam và nhiều nước khác đã quyết định đình chỉ bay.

Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 2 ở Đông Nam Á

Hà Nội chỉ đứng sau mỗi thành phố Jakarta thuộc Indonesia về mức độ ô nhiễm không khí tại khu vực Đông Nam Á

Ô tô, dầu thô nhập khẩu tăng vọt trong 2 tháng đầu năm 2019

Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 84 triệu USD. Trong đó, riêng tháng 2 nhập siêu 900 triệu USD.

Củng cố nội lực để phát triển nhanh

Trong thập niên 2020, có thể kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ phát triển với tốc độ cao hơn hiện nay, chất lượng phát triển cũng tốt hơn, nhất là doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng đóng vai trò chủ đạo.