Bình Dương có chủ tịch tỉnh mới

Hứa Phương - 13:46, 06/07/2021

TheLEADERÔng Võ Văn Minh (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy) được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới thay thế ông Nguyễn Hoàng Thao.

Ngày 6/7, kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu ông Võ Văn Minh (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy) làm chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Bình Dương có chủ tịch tỉnh mới
Ông Võ Văn Minh (người ôm bó hoa) vừa được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Võ Văn Minh, sinh năm 1972, có trình độ kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế. Ông Minh từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Bình Dương như: bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch UBND TP. Dĩ An, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư thành ủy Thủ Dầu Một.

Ông Võ Văn Minh được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thay thế ông Nguyễn Hoàng Thao. Ông Thao mới tại vị được 9 tháng, không tái cử làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và sẽ trở lại vị trí cũ là phó bí thư thường trực Tỉnh ủy vì không phải là đại biểu HĐND tỉnh (căn cứ điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa tiến hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 cùng với các cá nhân vì liên quân đến việc vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương.

Riêng ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật.

Bình Dương lâu nay được gọi là “thủ phủ công nghiệp” của cả nước khi đang có 48 khu, cụm công nghiệp.

Dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng kinh tế Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, GRDP tăng 7,23%, tương đương đạt 181,3 nghìn tỷ đồng, trong khi cùng kỳ tăng 6,27%. Đáng chú ý mức tăng này cao hơn cả 6 tháng đầu năm 2018 (7,16%), thời điểm chưa xảy ra dịch Covid -19.

Công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất 64,4% cơ cấu kinh tế, xếp thứ hai là dịch vụ chiếm 24,3% và thấp nhất là nông lâm thủy sản chỉ chiếm 2,8%.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.201 với số vốn đăng ký mới là 22.169 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 35,4% so với cùng kỳ.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,4 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nguồn vốn FDI mới thu hút có nhiều doanh nghiệp sau thời gian hoạt động đăng ký tăng thêm vốn để mở rộng năng lực sản xuất nhưng cũng có những doanh nghiệp đầu tư mới. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bình Dương xuất siêu 3,75 tỷ USD.