Hai thành phố của Việt Nam lọt top 20 địa điểm hút khách ngoại nhất châu Á Thái Bình Dương

Duy Kiên - 16:00, 19/09/2019

TheLEADERTheo xếp hạng của Mastercard về 20 địa điểm khu vực châu Á - Thái Bình Dương phổ biến nhất với khách nước ngoài, Hà Nội xếp thứ 15 và TP.HCM xếp thứ 18 về lượng khách lưu trú qua đêm.

Hai thành phố của Việt Nam lọt top 20 địa điểm hút khách ngoại nhất châu Á Thái Bình Dương
Năm 2018, TP.HCM đón 4,1 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2018, Hà Nội đón 4,8 triệu lượt khách quốc tế trong khi TP.HCM đón 4,1 triệu lượt. Con số này đã giúp hai thành phố lớn của Việt Nam trở thành những địa điểm đông du khách nước ngoài nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo cáo của Mastercard cho biết mức lưu trú trung bình của du khách nước ngoài tại Hà Nội là 3,8 đêm còn TP.HCM là 5,3 đêm, thuộc nhóm thấp trong top 20 điểm đến.

Mức chi tiêu của khách quốc tế trung bình mỗi ngày tại hai địa điểm của Việt Nam chỉ đạt 78 USD tại Hà Nội và 98 USD tại TP.HCM, thấp hơn khá nhiều so với con số của các địa điểm Đông Nam Á như Bangkok (184 USD), Singapore (272 USD), Kuala Lumpur (142 USD), Phuket (247 USD) hay Bali (125 USD).

Đây cũng là hai điểm đến được đánh giá có chi phí phải chăng và thậm chí, lọt vào danh sách những điểm đến có giá cả rẻ nhất thế giới theo chỉ số Tây ba lô (Backpacker Index) được Price of Travel công bố năm nay.

Năm ngoái, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đón 342,2 triệu lượt khách du lịch và công tác, tăng trung bình 8,9% mỗi năm từ 2009. Mức chi tiêu của khách tăng trung bình 10,2% mỗi năm, từ 117,6 tỷ USD (2009) lên 281,1 tỷ USD (2018).

5 điểm đến phổ biến nhất, bao gồm Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo và Seoul, chiếm tới 22% lượng khách quốc tế của cả khu vực năm 2018, được thúc đẩy chủ yếu bởi sự bùng nổ lượng khách du lịch nước ngoài của Trung Quốc.

Kể từ năm 2009, lượng khách Trung Quốc lưu trú qua đêm tại các thị trường du lịch trong khu vực tăng vọt từ 10,5 triệu lên 62,4 triệu người năm 2018, tăng trưởng gần 22% mỗi năm.

Trong khi đó, Nhật Bản là điểm đến "nóng" nhất châu Á khi đóng góp tới 5 trong số 20 địa điểm đông khách quốc tế nhất.