[Infographics] Cuộc đua cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Phượng Lê - 10:46, 21/09/2017

TheLEADER21 quốc gia đã cùng tham gia vào việc cắt giảm sản lượng gần 1,8 triệu thùng mỗi ngày so với mức sản lượng của tháng 10/2016.

Nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, OPEC trong những năm gần đây luôn đạt được những cam kết về cắt giảm sản lượng tốt hơn so với các nước bên ngoài.

Thế nhưng điều này đã thay đổi vào tháng 8 khi các nhà sản xuất khác, dẫn đầu là Nga lần đầu tiên giảm sản lượng nhiều hơn so với cam kết trong khi OPEC lại thất bại trong việc đạt được mục tiêu.

Iran được phép tăng sản lượng ở mức thấp còn 2 thành viên OPEC là Libya và Nigeria được miễn trừ khỏi cam kết trên.

Theo tính toán từ dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về sản xuất dầu thô, 10 nhà sản xuất không thuộc OPEC đã đạt mức tuân thủ là 119% vào tháng trước, tăng mạnh so với con số 69% của tháng 7.

Trong tháng 8, tỷ lệ tuân thủ cắt giảm sản lượng của OPEC đã tăng lên 94%, cao hơn mức 85% của tháng 7. Một số quốc gia như Ả-rập Xê-út hay Angola thậm chí còn cắt giảm nhiều hơn mức cam kết.

Giá dầu hiện đã tăng hơn 20% kể từ khi trượt xuống mức thấp nhất vào tháng 6.Sự tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ mạnh mẽ cùng với sự tuân thủ tốt hơn việc cắt giảm sản lượng đã giúp làm tăng giá thành dầu thô.

IEA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay sẽ tăng cao nhất kể từ năm 2015. Một báo cáo của OPEC trước đó đã đưa ra số lượng dầu thô ước tính mà nhóm này sẽ phải cung cấp trong năm tới. Hiệp định cắt giảm sản lượng sẽ kết thúc vào tháng 3 nhưng OPEC đang có kế hoạch thảo luận về việc tiếp tục cam kết cắt giảm sản lượng nếu tình trạng dư thừa nhiều còn tiếp tục.