Sắp đại hội thường niên JCI Việt Nam

Tùng Anh - 16:32, 21/02/2022

TheLEADERĐại hội thường niên của Liên đoàn Lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam (JCI Việt Nam) nhằm tổng kết hoạt động năm 2021 và ra mắt ban điều hành năm 2022.

Sắp đại hội thường niên JCI Việt Nam
Sự kiện JCI Vietnam Awards 2020

Sự kiện sẽ kéo dài trong hai ngày, từ 25 - 26/2/022 với sự tham gia của hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp thành viên đến từ tám chi hội trực thuộc JCI Việt Nam bao gồm: East Sài Gòn, South Sài Gòn, Central Sài Gòn, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đà Lạt, Hải Phòng và chi hội chủ nhà đăng cai sự kiện là JCI Hà Nội. 

Ngoài ra còn có sự góp mặt của lãnh đạo cơ quan chủ quản là Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM, đại diện doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài JCI Việt Nam, cùng nhiều khách mời đến từ các doanh nghiệp, tổ chức trên khắp cả nước.

Sự kiện bao gồm một chuỗi hoạt động như “Bus Tour: Hanoi in my eyes” - tour dulịch Hà Nội với lịch trình vòng quanh khu phố cổ; đêm đoàn tụ với lời chia sẻ của các đời chủ tịch JCI Hà Nội; đêm vinh danh danh “2021 JCI Vietnam Awards”.

Đây cũng là cơ hội để các thành viên JCI Việt Nam được giao lưu, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và kinh nghiệm phát triển trong giai đoạn bình thường mới hiện nay trong mỗi doanh nghiệp, từ đó phát huy lợi thế, vững vàng tiến bước và hội nhập. 

Đây cũng là dịp để JCI Việt Nam ra mắt chính thức ban điều hành năm 2022 cũng như công bố kế hoạch hành động của tổ chức ở nhiệm kỳ mới.

Bà Chu Minh Hà, trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết, JCI Việt Nam đã trải qua 14 năm hoạt động. Hội nghị lần này định vị nhằm kết nối các lãnh đạo trẻ cùng chung tinh thần phát triển bản thân và phụng sự xã hội để làm sao trở thành những người lãnh đạo giỏi hơn, phát triển thị trường trong nước và hội nhập toàn cầu. 

Bên cạnh sự kiện thường niên đầu năm, JCI Việt Nam còn triển khai nhiều nhóm hoạt động chính như thực hiện các dự án và chiến dịch theo từng đợt, hoạt động đào tạo và chia sẻ, hoạt động gắn kết nội bộ, giao lưu văn hoá và giao thương, thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết giữa đội ngũ lãnh đạo của các doanh nghiệp, tạo thêm nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.