Thấy gì từ chuyến thăm Quảng Ninh của các tập đoàn Mỹ

Quỳnh Chi - 08:14, 03/04/2023

TheLEADERQuảng Ninh ngày càng có nhiều sức hút đối với các nhà đầu tư “đại bàng” ở khắp thế giới.

Thấy gì từ chuyến thăm Quảng Ninh của các tập đoàn Mỹ
Đoàn công tác của USABC tại Quảng Ninh

52 tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Apple, Coca-Cola, PepsiCo, SpaceX, Boeing… đến Việt Nam là một sự kiện mang dấu ấn quan trọng sau những nỗ lực xúc tiến đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 5 năm ngoái. Chuyến đi được kỳ vọng sẽ mang lại những cơ hội cho Việt Nam từ sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư chất lượng cao trên thế giới.

Chỉ trong ba ngày từ 21 - 23/3/2023, đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đã tham gia nhiều buổi làm việc, thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Chỉ chưa đầy một tuần sau đó, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak, Giám đốc Điều hành USABC đã dẫn đoàn công tác của tổ chức này đến Quảng Ninh và làm việc với lãnh đạo của tỉnh để tìm cơ hội tại mảnh đất đang là bến đỗ của nhiều “đại bàng” như Deep C, Amata, Jinko Solar…

USABC là tổ chức đại diện cho 179 tập đoàn thành viên hàng đầu Hoa Kỳ, hoạt động kinh doanh kinh tế đa dạng, năng động trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là tổ chức cầu nối cho khoảng 120 doanh nghiệp của Hoa Kỳ có quan hệ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Không thể phủ nhận rằng Quảng Ninh được thừa hưởng những lợi thế sẵn có mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cũng như những “tài sản” được truyền lại từ bao đời, từ vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên cho đến con người và văn hoá “kỷ luật và đồng tâm” của vùng đất mỏ anh hùng.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, điều làm nên sức hút của Quảng Ninh trong những năm gần đây lại nằm ở sự đổi mới và sáng tạo không ngừng trong cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo và người dân Quảng Ninh. Sẵn sàng thay đổi, tiên phong làm mới chính mình để thích ứng với bối cảnh nhưng vẫn dựa trên các giá trị cốt lõi là điều giúp Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ và bền vững trong hơn một thập kỷ qua.

Muốn đón đại bàng thì phải thực sự hiểu được khẩu vị của đại bàng. Đó là lý do mà từ nhiều năm trước, tỉnh đã làm việc với những đơn vị tư vấn hàng đầu quốc tế để xây dựng 7 quy hoạch với 3 đột phá chiến lược: cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Một trong những vấn đề khiến các lãnh đạo doanh nghiệp FDI hiện đang ở Việt Nam cũng như nhiều nhà đầu tư quốc tế tiềm năng khác đau đầu và có nhiều e ngại là những rắc rối mà nhiều người thậm chí mô tả là “ma trận” về thủ tục hành chính. Cũng chính vì vậy mà việc Quảng Ninh 5 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một điểm cộng rất lớn trong tính toán của các nhà đầu tư như ấn tượng của ông Michael Michalak về địa phương này.

Những quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc tiếp tục đứng đầu cả nước về PCI không chỉ dừng lại ở vị trí xếp hạng mà còn là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống để cải thiện từng chỉ số một cách thực chất để các doanh nghiệp đầu tư thực sự hiệu quả, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương này.

Quyết tâm đột phá được Quảng Ninh thể hiện rõ qua việc đưa nhiệm vụ giữ vững, nâng cao vị trí và cải thiện điểm số của các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS thành một chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và trở thành nội dung có tính chất bắt buộc trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm của các cấp chính quyền...

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký từng nhấn mạnh, không có điểm dừng trên hành trình cải cách của Quảng Ninh.

Trao đổi với lãnh đạo USABC, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đang được biết đến là một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn với nền hành chính hiện đại, quản trị địa phương theo hướng bền vững phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Quảng Ninh cũng có nhiều chính sách ưu tiên, cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư, sẵn sàng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội như: du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại; công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh tế biển, logistics và các nhóm ngành thúc đẩy kinh tế xanh là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện khí, điện gió…

Để hỗ trợ các nhà đầu tư, ông Huy khẳng định, Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, cung cấp các dịch vụ công tiện ích.

Đồng thời, lãnh đạo Quảng Ninh cũng cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh.

Thấy gì từ chuyến thăm Quảng Ninh của đoàn đại gia Mỹ
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh làm việc với đoàn công tác của USABC

Một yếu tố khác tác động đến quyết định của các nhà đầu tư là hạ tầng giao thông. Quảng Ninh được biết đến là một địa phương có nhiều đột phá với việc chú trọng đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút vốn tư nhân vào phát triển hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Nền tảng hạ tầng hiện đại, đồng bộ, cùng các loại hình giao thông kết nối đường biển, đường bộ, hàng không và cả đường sắt đang tạo sức hút đầu tư rất lớn cho tỉnh.

Sự quyết liệt của Quảng Ninh trong lĩnh vực này có thể thấy rõ qua hàng loạt chiến dịch đậm chất “Quảng Ninh” như Chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng và phát Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình động lực;…Tinh thần kỷ luật và đồng tâm của người Quảng Ninh được phát huy mạnh mẽ. Cũng như những nỗ lực không ngừng được Quảng Ninh xác định cho việc cải cách, công tác đồng bộ và hiện đại hoá hạ tầng giao thông được lãnh đạo Quảng Ninh lên kế hoạch với tầm nhìn dài hạn.

Trong phát triển nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Ninh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ; đào tạo nghề trình độ cao trong các ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp phụ trợ, các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ chú trọng nâng cao năng lực, Quảng Ninh cũng chú trọng phát triển con người ở khía cạnh văn hoá. Theo đó, xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh phát triển toàn diện, mang đậm nét đặc trưng “năng động - sáng tạo - hào sảng - lành mạnh - văn minh - thân thiện”.

Hiều được khẩu vị của đại bàng để từ đó không ngừng nâng cấp chính mình để tăng sức hút đầu tư, Quảng Ninh cũng chủ động, năng động và sáng tạo trong việc giới thiệu “món ăn ngon” đến các đại bàng.

Đầu tư vào nguồn nhân lực có năng lực cả về chuyên môn lẫn ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng để công tác xúc tiến đầu tư của Quảng Ninh được hiệu quả. “Nụ cười Quảng Ninh” vốn đã làm nên thương hiệu địa phương từ nhiều năm trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, không chỉ khi khách tìm đến Quảng Ninh mà khi Quảng Ninh mang hình ảnh của mình ra quốc tế.

Khi đại dịch xảy đến khiến việc xúc tiến đầu tư gặp khó, Quảng Ninh nhanh chóng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thực hiện duy trì kết nối và cả xúc tiến qua các kênh trực tuyến.

Năm 2022 các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh thu hút được 623,8 triệu USD vốn FDI. Sang năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút trên 1 tỷ vốn đầu tư FDI, đến nay đã thực hiện được 40,9%.

Tỉnh này hướng đến các dòng vốn chất lượng, nhanh chóng mở rộng và tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng năng lực sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động. Đồng thời tạo thuận lợi để gắn kết nền kinh tế trong nước với hệ thống sản xuất, phân phối, trao đổi quốc tế, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế...

Tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến, hỗ trợ đầu tư đối với các đối tác, thị trường tiềm năng.

Ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cho biết, để thuyết phục các nhà đầu tư lớn, Quảng Ninh đã xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023. Trong đó tập trung nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng hình ảnh, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; hỗ trợ hướng dẫn, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng bộ tiêu chí thu hút đầu tư; hoàn thiện tài liệu xúc tiến đầu tư số; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư...