TP. HCM đang trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Việt Hưng - 15:09, 16/10/2020

TheLEADERTừ đầu năm 2019 đến nay, nhiều startup Việt Nam đã gọi vốn thành công với tổng giá trị hơn 670 triệu USD cho khoảng 50 thương vụ, trong đó TP. HCM chiếm gần một nửa với 23 thương vụ, tương ứng hơn 300 triệu USD gọi vốn.

Từ một người bán hàng thời trang online (trực tuyến), Lê Thành Vân (sinh năm 1986) chỉ mất 4 năm để xây dựng thương hiệu thời trang Gumac với chuỗi 80 cửa hàng trên cả nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 20 cửa hàng.

Nói về yếu tố "địa lợi" trong khởi nghiệp kinh doanh, Lê Thành Vân chia sẻ: "Tôi nhận thấy TP. HCM là mảnh đất “màu mỡ” để những người trẻ khởi nghiệp. Ngoài việc là trung tâm kinh tế lớn, năng động, dân số đông, những năm qua thành phố đã có nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi đặt mục tiêu trong năm 2020, Gumac sẽ có 50 cửa hàng tại đây".

Còn Hồ Đức Hoàn (sinh năm 1990) là một du học sinh đã quyết định quay về Việt Nam khởi nghiệp. Bước ngoặt của Hồ Đức Hoàn chính là tham dự cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. HCM tổ chức thông qua Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC).

Nhờ BSSC, Hồ Đức Hoàn phát triển dự án Edu2Review - chuyên đánh giá tín nhiệm lĩnh vực giáo dục và đặt chỗ khóa học đầu tiên tại Việt Nam.

Giữa năm 2019, Hồ Đức Hoàn đã gọi vốn thành công từ hai quỹ đầu tư đến từ Hồng Kông và Canada với định giá lên tới hàng triệu USD. Nói về môi trường khởi nghiệp ở TP. HCM, Hồ Đức Hoàn cho biết, nơi đây có rất nhiều người giỏi, nên rất dễ tìm "thầy", đồng thời là môi trường đầy thử thách để khẳng định chính mình.

Tương tự, Văn Trần (sinh năm 1985) - nhà sáng lập Vexere đã từ bỏ "giấc mơ Mỹ" sau khi du học tại Hoa Kỳ để về TP. HCM lập nghiệp. Nói về môi trường đầu tư, Văn Trần cho hay, Việt Nam phấn đấu năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp, riêng TP. HCM chiếm tới 50% cho thấy đây là môi trường khởi nghiệp hiệu quả.

Theo Văn Trần, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những con số xác thực nhất để chứng tỏ nơi nào thật sự "đáng sống", bởi những doanh nghiệp khởi nghiệp đã góp phần tạo việc làm mới và tạo ra giá trị cho xã hội.

TP. HCM đang trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo
TP. HCM đang trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Theo lãnh đạo TP. HCM , năm 2019, thành phố có hơn 44.000 doanh nghiệp thành lập mới, với mức tăng trưởng vốn cao hơn 15% so với năm 2018.

Năm 2020, thành phố phấn đấu đạt hơn 45.000 doanh nghiệp thành lập mới, xứng đáng là nơi "đất lành chim đậu", thu hút những người trẻ có hoài bão, dám dấn thân, mong muốn đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển của thành phố.

Là "ngôi nhà" của gần 50% startup trong nước, TP. HCM được xem là thành phố có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế sáng tạo, năng động và phát triển nhanh nhất ở châu Á. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và trở thành cái nôi của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước.

Năm 2016, UBND TP. HCM có Quyết định số 4181/QĐ-UBND về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 5342/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Từ chủ trương trên, Sở KH&CN TP đã triển khai Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố (SpeedUp). Tính đến nay, chương trình đã tuyển chọn hỗ trợ cho 40 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ của nhà nước là 25,3 tỷ đồng, kinh phí đối ứng từ các quỹ đầu tư là 10,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã hỗ trợ kinh phí tổ chức trên 60 sự kiện thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp với tổng kinh phí thực hiện khoảng 62 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước chiếm 30%.

Sự "bùng nổ" về phong trào khởi nghiệp tại TP. HCM giúp số lượng startup của Việt Nam tăng từ 400 startup năm 2012 lên gần 1.800 startup vào năm 2015, đạt 3.000 startup năm 2017 và năm 2019 ước đạt 3.800 startup; và gần 50% là số lượng startup tại TP. HCM.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào các startup Việt giai đoạn 2015-2018 cũng tăng chóng mặt từ 140 triệu USD lên gần 900 triệu USD. Nhờ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng hàng đầu, quy mô từ vị trí thứ 6 (năm 2015) vươn lên vị trí thứ 3 (năm 2019) trong khu vực.

Từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều startup Việt Nam đã gọi vốn thành công với tổng giá trị hơn 670 triệu USD cho khoảng 50 thương vụ, trong đó TP. HCM chiếm gần một nửa với 23 thương vụ, tương ứng hơn 300 triệu USD gọi vốn.

Nhiều dự án khởi nghiệp đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư hoặc nhà đầu tư thiên thần với định giá tăng từ 1,5 đến 1,8 lần so với định giá trước khi nhận được hỗ trợ. 

Trong đó có dự án Teamup được một quỹ đầu tư mua lại với định giá là 15 tỷ đồng; dự án SchoolBus đã gọi vốn thành công cho giai đoạn tiếp theo là 1,8 tỷ đồng; dự án 689 Cloud đã gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư thiên thần cho giai đoạn tiếp theo với số vốn 100.000 USD…

Đầu tháng 10 vừa qua, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP. HCM đã được khởi công xây dựng tại 123 Trương Định, quận 3 với tổng vốn đầu tư 323 tỷ đồng. Tổng diện tích sàn xây dựng các tầng trên dự án này là 9.818 m2 và diện tích tầng hầm là 10.472 m2.

Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM được kỳ vọng là công trình “đầu não”, là nền tảng cho các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp không chỉ trên địa bàn Thành phố, với 03 tầng hầm và 09 tầng cao (chiều cao công trình 29,8 mét).

Nơi đây không chỉ là địa điểm tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp, nghệ thuật mà còn ươm mầm và cung cấp các không gian làm việc, sáng tạo cho các startup.