Đảm bảo cung cấp hiệu quả dịch vụ y tế cộng đồng là động lực quan trọng giúp các nước đang phát triển phá vỡ bẫy thu nhập trung bình.
Năng lực cạnh tranh về kinh tế của thời đại này sẽ tùy thuộc phần lớn vào chiến lược vắc xin của từng quốc gia.
Tình trạng thiếu hụt vắc xin Covid-19 sẽ đe dọa tới công tác ngăn ngừa đại dịch của khoảng 60 quốc gia nghèo và đang phát triển.
So sánh lượt tìm kiếm từ khóa liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần từ Google trong ba năm gần đây ở Đông Nam Á, báo cáo iPrice chỉ ra rằng lượt tìm kiếm tăng trung bình 62% so với năm 2020 và tăng mạnh 144% so với năm 2019.
Hình ảnh bên trong khu sản xuất máy thở của Vingroup được phóng viên ảnh 3 hãng thông tấn AFP, Bloomberg và Reuters khai thác đang gây sốt và được truyền thông Mỹ, châu Âu, châu Á dẫn lại.
Bộ Y tế được yêu cầu chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với WHO để cập nhật thông tin.
Sau nhiều lời chỉ trích, người đứng đầu Nhà Trắng mới đây tuyên bố chấm dứt quan hệ với WHO nhưng hiện chưa rõ khi nào quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực.
Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo, trong vòng chưa đầy một năm, các biến thể của Covid-19 có thể sẽ vô hiệu hóa vắc xin, đẩy thế giới vào tình trạng nguy cấp nếu không có biện pháp phân phối vắc xin kịp thời.
Nhiều doanh nghiệp đang chào bán gói du lịch kèm dịch vụ tiêm phòng Covid-19, cướp đi mất cơ hội tiêm phòng của nhóm người yếu thế nhất trên thế giới.
Các nước đang phát triển đang tích cực tham gia nghiên cứu và sản xuất vắc xin ngừa Covid-19, với mong muốn cung ứng vắc xin một cách công bằng và hiệu quả.