Bão số 10 đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Miền Trung

Vinh Anh - 17:41, 15/09/2017

TheLEADERTheo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Miền Trung
Gió to tại Hà Tĩnh. Ảnh: Kenh14.vn

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày hôm qua (14/09) đến 16 giờ chiều nay (15/09) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa 200 - 300mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tp.Hà Tĩnh 331mm, Tp. Đồng Hới 334mm, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 356mm, Tp. Đông Hà 335mm…

Tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Tân Mỹ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 13; Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 15/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) chiều và tối nay còn có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3); từ đêm nay gió giảm dần.

Cảnh báo mưa lớn: Trong đêm nay và ngày mai (16/09), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm. Riêng các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Sóng biển tại Quảng Bình dâng cao gần 2m. (Nguồn: Kenh14.vn)

Lúc 12h ngày 15/9, tâm bão ở ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Hiện đang có mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh, nhiều cây cối, trụ điện bị ngã đổ; nhà dân, trường học bị tốc mái.

Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh – Quảng Bình tiếp tục lên. Mực nước sông Gianh tại Mai Hoá và sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng lên xấp xỉ báo động 3, còn các sông Ngàn Sâu tại Hà Tĩnh ở báo động 1 – báo động 2.

Tại Hà Tĩnh: Đến 16h chiều 15/9 tại huyện Kỳ Anh, có hơn 23.000 nhà dân bị tốc mái, rất nhiều cột điện, cây cối bị đổ gãy hiện nay chưa thể thống kê được.

Đường giao thông ở các xã Kỳ Trinh, Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hưng bị ngập khoảng 30cm. UBND thị xã Kỳ Anh các phòng làm việc, mái hiên, nhà tập thể bị tốc mái. Đặc biệt, cột truyền hình, cột sóng Viettel thị xã Kỳ Anh đã bị đổ gãy.

Tại Nghệ An: Trưa ngày 15- 9 xảy ra mưa to, gió lớn, 4182 hộ dân với 17.125 người dân tại các huyện vùng biển như Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lư, TX. Hoàng Mai, TX. Cửa Lò đã được di dời đến các trường học, nhà văn hóa, nhà cao tầng chắc chắn để trú bão.

Các con đường lớn quanh khu vực thị xã Cửa Lò đều trong tình trạng ngập nặng. Có những đoạn đường ngập sâu đến gần 1m. Nhiều phương tiện bị chết máy nhưng không thể tìm được điểm sửa chữa.

Theo thống kê ban đầu, do ảnh hưởng của bão, cho đến 16h chiều ngày 15/9 toàn tỉnh Nghệ An có 1 người chết và 1 người bị thương. Tại TX. Cửa Lò, có 210 nhà bị tốc mái, 524 cây bị gãy đổ.

Tại Quảng Bình: Bão số 10 đổ bộ gây ảnh hưởng trực tiếp trên diện rộng. Tại TP. Đồng Hới, nhiều hệ thống cây xanh, công trình công cộng, biển hiệu quảng cáo bị bão thổi đổ ngổn ngang. Nhiều tuyến đường bị nước dâng lên gây ngập lụt nghiêm trọng. Hầu hết các hàng quán, nhà cửa, công sở đều đóng cửa; đường sá rất ít người qua lại. Mưa to gió giật đã làm rất nhiều bảng biển hiệu, mái tôn, cây xanh và mái nhà dân đã bị gãy đổ, tốc mái. Một cổng chào trang trí tại TP.Đồng Hới nằm trên QL1 đã bị gió quật gãy xuống đường khiến các phương tiện không qua lại được.

Quảng Bình có 7 người chết và bị thương. Theo thống kê đến 15h ngày 15/9, tỉnh Quảng Bình có 7 người thương vong do ảnh hưởng của bão số 10. Toàn tỉnh đã có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái;... ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng...

Tại Quảng Trị: Thiệt hại ban đầu: có 5 nhà sập hoàn toàn, 84 nhà bị tốc mái. Hiện nay, các vùng ven biển và đặc biệt là khu vực phía bắc tỉnh đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nên chưa thống kê được thiệt hại về nhà cửa, trụ sở, cây công nghiệp, hệ thống điện, thông tin liên lạc, hoa màu… Các địa phương đang tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với bão

Tại Quảng Ninh: Lúc 12h trưa nay, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại khu vực ven biển. Đầu giờ chiều nay, Đồ Sơn có mưa lớn, gió rít mạnh, tạo nên những cột sóng cao từ 4-5m liên tiếp tấn công vào bờ kè. Mưa và triều cường khiến các hộ kinh doanh tại khu vực ven bờ biển Đồ Sơn tạm ngưng hoạt động. Đảo Cát Bà cũng có tình trạng sóng to, triều cường dâng cao. Đảo Cát Bà và huyện đảo Cát Hải gần như bị cô lập do mọi phương tiện tàu thuyền đã bị cấm hoạt động từ chiều qua. Toàn bộ khu du lịch và khu 22 chìm trong nước, người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, một số tài sản bị sóng đánh trôi.

Do ảnh hưởng của báo số 10 khiến sông lớn đã làm một chiếc tàu xi măng lưới thép bị chìm tại khu vực cảng Cái Rồng (Quảng Ninh) vào lúc 9h sáng.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc cảng đã nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu chìm. Toàn bộ 7 người trên tàu được đưa vào bờ an toàn. Tổng thiệt hại vụ chìm tàu lên tới khoảng 500 triệu đồng.